Người đàn ông tử vong sau 2 tháng bị chó hàng xóm cắn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 tháng bị chó hàng xóm cắn nhưng không tiêm vaccine phòng, người đàn ông phát bệnh dại, tiên lượng tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam (42 tuổi, ở huyện Cao Lộc) vào viện trong tình trạng sợ gió, sợ lạnh, sợ ánh sáng, tăng kích động, thích ở trong bóng tối.

Người nhà cho biết, bệnh nhân bị chó nhà hàng xóm cắn vào cẳng chân phải cách đây 2 tháng, sau đó do chủ quan nên người bệnh không đi tiêm phòng dại. Khi phát bệnh dại, người bệnh mới được đưa đến bệnh viện nhưng do tiên lượng tử vong cao nên gia đình đã xin dừng điều trị.

Theo chuyên gia, bệnh dại hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Những trường hợp cần tiêm phòng dại đầy đủ khi bị mèo cắn, chó cắn gồm: Người bị động vật gây ra vết cắn/cào chảy máu, vết cắn/ cào sâu, nhiều vết; vết cắn/ cào gần thần kinh trung ương (như đầu, mặt, cổ), ở vùng có nhiều dây thần kinh như đầu chi, bộ phận sinh dục; Động vật gây ra vết xước, liếm trên vùng da bị tổn thương, niêm mạc; Động vật tại thời điểm cắn người có triệu chứng dại hoặc không theo dõi được động vật sau khi cắn người.

Thời gian tiêm phòng sau khi bị chó cắn tốt nhất là trong khoảng 24 giờ sau khi bị chó cắn. Để ngăn ngừa dại, người bệnh cần: Sau khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương trong vòng 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45°-70° hoặc cồn i-ốt để làm giảm thiểu lượng vi rút dại tại vết cắn. Có thể sử dụng các chất khử trùng thông thường như rượu, cồn, xà phòng các loại, dầu gội, dầu tắm để rửa vết thương ngay sau khi bị cắn. Đặc biệt, đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Đọc thêm