Người dân tái định cư Hương Sơ 9 và 10 phấn khởi, hạnh phúc sau khi có nước sạch

(PLVN) - Sau 3 bài phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về việc người dân tại khu tái định cư Hương Sơ 9 và 10 (TP Huế) phải sống trong cảnh chưa có nước sạch, đến nay, người dân đã được dùng nước sạch, tinh thần như được thổi thêm một luồng sinh khí mới, tâm thế trở nên phấn chấn hơn. Có thể khẳng định, bà con nơi đây đã chạm tay vào giấc mơ “an cư”.
Từ khi có nước sạch, mọi người ở khu tái định cư Hương Sơ 9 rất vui mừng, phấn khởi

Lòng dân được củng cố

Trong tiết trời thu nắng dịu nhẹ, dễ chịu, phóng viên theo chân ông Phan Thiên Định (Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế) về khu tái định cư Hương Sơ 9 và 10 (phường Hương Sơ, TP Huế, nơi bố trí, di dời dân ra khỏi Thượng thành).

Khu tái định cư Hương Sơ 9 và 10 gồm các dãy nhà mọc san sát, thẳng tắp, được xây dựng kiên cố, tạo nên một vùng đô thị hiện đại. Kế nối các dãy nhà là những tuyến đường rộng rãi, quy củ...

Chứng kiến sự phấn khởi của bà con, ông Phan Thiên Định cho rằng, đây là dự án đặc biệt quan trọng và là một “cuộc di dân lịch sử”, tác động đến nhiều đối tượng dân cư.

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai tốt cuộc di dân này nhưng còn một số vướng mắc như từng thiếu nước sạch; người dân nơi đây có phản ánh tới Hội đồng nhân dân thành phố. Đến nay nhờ giải pháp giải quyết rốt ráo nên dân đã có nước sạch, ai nấy đều vui mừng.

Người dân ở khu tái định cư Hương Sơ cảm ơn sự quan tâm của ông Phan Thiên Định (Ảnh chụp trưa 30/9)

“Nhờ sự đồng thuận, đồng lòng của người dân với chính quyền, việc giải toả, di dời dân cư khu vực Kinh Thành đã có những kết quả thành công, trả lại nguyên vẹn giá trị di sản. Đây là bước tiến quan trọng, cột mốc lịch sử trong định hướng phát triển Thừa Thiên Huế trở thành đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh”. Các cấp chính quyền và người dân Cố đô đang nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết 54 đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương”. Ông Phan Thiên Định nói.

Còn ông Trần Quang Cầm (Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Hương Sơ) thông tin, hiện tại khu Hương Sơ 9 đã có 67, còn Hương Sơ 10 có 36 nhà tới sinh sống. Từ khi có nước sạch, dân ra đây sống đông hơn. Tổ dân phố 6 trước chỉ có 2 đảng viên, bây giờ lên 14.

“Những quyền lợi sát sườn, thiết thực như có nước sạch của dân chúng tôi đã được đảm bảo nên ai nấy đều phấn khởi, lòng dân được củng cố. Hiện nay, Tổ dân phố huy động đóng góp gì thì người dân cũng tự nguyện đóng góp tích cực; trước đây lúc chưa có nước sạch thì khó lắm… Đây là biểu hiện sinh động của việc ý Đảng hợp với lòng Dân. Đó chính là quá trình tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân chúng tôi đối với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng”, ông Cầm nói.

Chạm tay vào “giấc mơ” an cư

Tiếp PV, những người dân ở khu tái định cư Hương Sơ 9 và 10 đều phấn khởi, cuộc sống sinh hoạt của họ đều cơ bản đã ổn định, đường sá đi lại thuận tiện, có đầy đủ điện, nước. Những đợt mưa bão đầu mùa năm 2024, dân nơi đây đều không bị ảnh hưởng. Một số dân cho rằng mình như được "trúng số" vì đã được sang nơi ở khang trang, kế sinh nhai ổn định, cuộc sống lâu dài.

Trong ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, kiên cố, mái lợp ngói đỏ, đon đả mời khách, bà Nguyễn Thị Tương (60 tuổi, ngụ Hương Sơ 9) cho rằng, gia đình bà phục vụ trong quân đội, trước đây ở Trấn Bình đài (đồn Mang Cá), được di dời và cấp đất tái định cư ra đây từ tháng 12/2023. Lúc mới ra, khu này không có nước nên gia đình bà phải kéo ké nước từ khu vực Hương Sơ 7; tốn tiền mua dây ống rồi nước bị hao hụt, không làm ăn gì được, sinh hoạt cũng bất tiện. Thời gian đó, mỗi tháng nhà bà phải đóng tiền nước hơn 800 nghìn, nhưng 4 tháng trở lại đây khu này đã có nước sạch và số tiền bà bỏ ra chỉ bằng 1/3 trước đây.

Hình hài các dãy nhà ở khu tái định cư Hương Sơ được xây dựng kiên cố, thẳng tắp, từng bước tạo nên một vùng đô thị hiện đại

“Tất cả là nhờ ơn Đảng, Nhà nước đã cho bà con đến nơi ở mới an toàn, tốt hơn nơi ở cũ, giúp các hộ dân có thêm sinh kế, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, sản xuất lâu dài và bền vững. Thật sự, bà con chúng tôi như được thổi thêm một luồng sinh khí mới, tâm thế trở nên phấn chấn hơn. Chúng tôi, thật sự đã có thể chạm tay vào giấc mơ “an cư”, mở ra cuộc sống mới”, bà Tương cười tươi nói.

Ông Lê Kim Nam (Chủ tịch UBND phường Hương Sơ) là người nhiều năm đồng hành cùng “cuộc di dân lịch sử” cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam đã có những phản ánh để người dân nơi đây sớm có nước sạch. Ông Nam vui vẻ cho rằng, hiện tại ở đây tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đều bảo đảm; hi vọng trong tương lai không xa sẽ có một khu phố mới văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.

Ông Đặng Minh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế) cho biết, theo đề án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt thì đến hết năm 2025 Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành việc di dời dân cư khỏi di tích Kinh thành Huế. Tổng cộng có 4.915 hộ phải di dời để trả lại mặt bằng; tính đến hết tháng 9/2024, còn 39 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Việc hoàn thành tiến độ di dời sớm hơn so với kế hoạch đã cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận cao của người dân đối với dự án mang tính lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm