Người dân Thừa Thiên - Huế đi đò trên đường làng do mưa bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ 4h ngày 26/9 đến sáng nay, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế liên tục có mưa vừa, mưa to và dông khiến nhiều nơi ngập sâu và bị sạt lở.

Sáng 27/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ 4h ngày 26/9 đến sáng nay, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế liên tục có mưa vừa, mưa to và dông khiến nhiều nơi ngập sâu và bị sạt lở.

Người dân xã Hương Vinh, huyện Hương Trà phải dùng đò lưu thông trên đường bộ.
Người dân xã Hương Vinh, huyện Hương Trà phải dùng đò lưu thông trên đường bộ.

Ban PCLB tỉnh TT-Huế cho biết: Hệ thống đường tỉnh 4 (Quốc lộ 4B, thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà), tại KM6+400 ngập sâu và tràn Thủ Lễ KM13-100 ngập sâu xấp xỉ 1m.

Vào khoảng 11h30, mưa đã ngớt nhưng thôn Thủy Phú vẫn bị chia cắt do nước dâng cao, hàng chục gia đình tại địa phương bị cô lập trong bể nước.

Nhiều người đã phải dùng đò đi lại trên đường bộ để tìm nguồn ứng cứu lương thực, thực phẩm, khi nước vẫn chưa kịp rút.

Cùng với xã Hương Vinh, xã Hải Dương có 300m đường bị ngập sâu từ 1-1,5m. Các xã như Quảng Thành (Quảng Điền) ngập 0,3m. Phú Đa từ gần 1,2- 0,5m. Ngoài ra, tại đường tỉnh 14B đã xảy ra tình trạng sạt lở thêm một số vị trí, gây trở ngại lưu thông.

Bảo Hòa

Đọc thêm