|
Người dân địa phương tự nguyện đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cái Đôi Vàm giao nộp bộ kích điện. |
Đây là kết quả tích cực từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng ngư dân ven biển, góp phần triển khai hiệu quả Chỉ thị 17 – nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác tận diệt, hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Cà Mau.
Theo Trung tá Trần Văn Khởi: “Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động, kết hợp trực tiếp tại các điểm dân cư, bến cá, cửa sông... giúp người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng công cụ cấm, đồng thời kịp thời vận động bà con giao nộp phương tiện vi phạm. Việc người dân chủ động giao nộp công cụ khai thác trái phép cho thấy nhận thức pháp luật đã có chuyển biến rõ rệt”.
|
Ông Kim Văn Thanh và ông Y Văn Lý cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm. |
Trước đó, ngày 19/6, trong quá trình tuần tra trên sông, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm phát hiện ông Kim Văn Thanh (SN 1973) và ông Y Văn Lý (SN 1980), cùng trú tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, đang sử dụng bộ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ công cụ kích điện cùng 8 triệu đồng tiền mặt có liên quan, đưa về đơn vị để xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng ngư cụ cấm, bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh và sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển.