Người dân Tuyên Quang chung tay đắp đường tạm vượt đê vỡ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đê sông Lô bị vỡ khiến giao thông gián đoạn, người dân Tuyên Quang chung tay đắp đường tạm để lưu thông.
Tuyến đường tạm đã thành hình, phương tiện có thể qua lại. Ảnh: Đức Tuyển.

Tuyến đường tạm đã thành hình, phương tiện có thể qua lại. Ảnh: Đức Tuyển.

Sáng 26/9, đoạn đường tạm tránh đoạn đê vỡ, nối xã Quyết Thắng (Sơn Dương - Tuyên Quang) tới xã Hợp Nhất (Đoan Hùng - Phú Thọ) đi vào hoạt động, các phương tiện có thể lưu thông.

Ông Âu Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng (Sơn Dương - Tuyên Quang) cho biết, tuyến đê sông Lô đoạn giáp ranh bị vỡ kéo theo giao thông qua đây bị gián đoạn. Trước tình hình đó, xã đã báo cáo huyện tiến hành đắp 1 con đường để lưu thông tạm bằng hình thức xã hội hóa.

"Do việc khẩn cấp và cần thiết để kết nối giao thương nên người dân địa phương rất ủng hộ. Bước đầu một số anh em có phương tiện vận tải chủ động đứng ra triển khai, sau đó sẽ cân đối tính toán, xã cũng cắt cử phó chủ tịch UBND túc trực, hỗ trợ tại hiện trường", Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng nói.

Đường tạm được đắp phục vụ lưu thông qua đoạn đê vỡ. Ảnh: Đức Tuyển.

Đường tạm được đắp phục vụ lưu thông qua đoạn đê vỡ. Ảnh: Đức Tuyển.

Anh Vũ Đức Linh, lái xe ở thôn Sài Lĩnh - xã Quyết Thắng cho hay, từ khi đê vỡ phương tiện muốn lưu thông phải đi vòng mất khoảng 13km. Vì thế, anh cùng ông Nguyễn Đức Phú trưởng thôn và anh Đặng Tiến Điệp cùng thôn đề nghị xã và kêu gọi bà con chung tay đắp 1 con đường để lưu thông tạm.

Sau 3 ngày thực hiện, 1 tuyến đường nối mới dài khoảng 200m đã thành hình và các phương có thể di chuyển, việc bồi đất nâng đường vẫn được thực hiện và có thể sẽ đổ thêm đá base để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Hoàng Đức Thịnh, công tác tại Trường Tiểu học Đông Thọ (Sơn Dương - Tuyên Quang) chia sẻ, nhà ông ở xã Hợp Nhất (Đoan Hùng - Phú Thọ). Hàng ngày ông phải đi trên đê sông Lô để đến trường. Từ khi đê vỡ, việc đi lại bị gián đoạn, ông phải đi nhờ qua nhà người dân đến trường. Tuyến đường tạm đã đi lại được giải quyết việc lưu thông trước mắt nhưng về lâu dài, người dân và nhất là công nhân, giáo viên, học sinh hàng ngày lưu thông qua đây rất mong con đê sớm được khôi phục trở lại.

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Hợp Nhất (Đoan Hùng - Phú Thọ) cho hay, điểm cống trên đê sông Lô bị bục là điểm giáp ranh giữa 2 xã của 2 tỉnh, do đó giao thông bị gián đoạn. Xã Hợp Nhất cũng đã mở 1 con đường nhỏ ở thôn Hố Xanh kết nối tạm thời với thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng nhưng trời mưa nhiều, đường trơn lầy lội đi lại khó khăn. Khi xã Quyết Thắng có chủ trương xã hội hóa mở tuyến đường tạm, xã Hợp Nhất đã tích cực phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhằm đưa tuyến đường tạm sớm đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con 2 địa phương.

Đoạn đê vỡ giáp ranh giữa Tuyên Quang và Phú Thọ. Ảnh: Đức Tuyển.

Đoạn đê vỡ giáp ranh giữa Tuyên Quang và Phú Thọ. Ảnh: Đức Tuyển.

Trước đó, vào tối 10/9, đoạn đê sông Lô tại cống thoát nước thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng (Sơn Dương - Tuyên Quang), giáp ranh xã Hợp Nhất (Đoan Hùng - Phú Thọ) bị vỡ khiến nước sông tràn vào đồng. Đê vỡ cũng khiến tuyến đường kết nối giao thông của 2 địa phương bị gián đoạn, người dân phải đi vòng thêm hàng chục km. Tới nay công tác khắc phục đoạn đê vỡ vẫn chưa được triển khai.

Đọc thêm