Người nhà bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19: “Cảm ơn và xin lỗi“

(PLVN) -Chị Phạm Thị Th., vợ bệnh nhân N. V. V (bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng của Việt Nam) cùng con gái (cũng là hai bệnh nhân dương tính đã khỏi bệnh) gửi lời xin lỗi cộng đồng vì đã làm ảnh hưởng, lây bệnh sang người khác.
Người nhà bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19: “Cảm ơn và xin lỗi“

Bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh không chỉ là tin vui của cả nước và ngành y tế nói chung mà đó cũng chính là niềm hạnh phúc của người thân, gia đình sau những ngày tháng lo lắng và hy vọng.

Chia sẻ với báo chí, chị Th cho biết: “Mới đầu hôm 6 Tết âm lịch nghe tin cháu D. dương tính với bệnh này, gia đình tôi rất buồn và lo lắng. Nhưng cháu D. được điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, chúng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, tôi cùng chồng và con gái - em của D. ở các phòng bệnh khác nhau, hàng ngày động viên nhau qua điện thoại, cùng bảo nhau yên tâm, cố gắng hợp tác với các thầy thuốc và nhân viên y tế để nhanh khỏi bệnh. Hôm nay gia đình chúng tôi đều đã khỏi bệnh, đoàn tụ. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn, tri ân đến các y bác sĩ”.

Cùng với đó chị cũng gửi lời xin lỗi tới cộng đồng vì đã làm ảnh hưởng, lây bệnh sang người người khác.

Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân thứ 16 được chữa khỏi Covid-19.
 Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân thứ 16 được chữa khỏi Covid-19.

Bệnh nhân N.V.V, nam 50 tuổi, tại Sơn Lôi – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc là bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 xũng là bố đẻ là người đã tiếp xúc với người được xác định nhiễm Covid-19 từ Vũ Hán về ngày 30/01/2020.

Bệnh được xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính và được cách ly tập trung 04 ngày, đến ngày 11/02 người bệnh có triệu chứng ho ít, chảy nước mũi, không sốt và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ngày 12/02/2020 có kết quả dương tính với COIV-19 được điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc.

Sau 15 ngày điều trị bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, thể trạng ổn định. Bệnh nhân được xét nghiệm lại âm tính lần 1 ngày 23/02/2020, âm tính lần 2 ngày 24/02/2020 và âm tính lần 3 ngày 25/02/2020.

Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, thể trạng tốt.

Đọc thêm