Người “nhà đèn” vượt nắng, thắng mưa sau siêu bão

(PLO) - Sau 4 ngày nỗ lực khắc phục, chiều 20/9, điện đã được cấp trở lại trên toàn tỉnh Quảng Bình. Ở Hà Tĩnh, EVN dù đã huy động gần 1.000 “quân” cùng 22 nhà thầu tham gia nối điện, nhưng thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử lý sự cố lưới điện vùng tâm bão đi qua.
 
Công nhân EVNNPC khẩn trương xử lý sự cố lưới điện sau bão tại Hà Tĩnh
Công nhân EVNNPC khẩn trương xử lý sự cố lưới điện sau bão tại Hà Tĩnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngay sau khi bão tan, EVN đã huy động lực lượng với hơn 1.000 công nhân, 68 xe cơ giới, 47 xe chở người, 15 xe xúc và vật tư thiết bị từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đến Quảng Bình để kịp thời xử lý sự cố.

“Việc huy động lực lượng từ các đơn vị trực thuộc đã thực sự phát huy hiệu quả cao. Các đơn vị đã chủ động tương trợ lẫn nhau, từ nhân lực cho tới vật tư, thiết bị…” Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành nhận xét.

Trao đổi  với  PLVN, ông Nguyễn Hồng Thạch - Ban An toàn EVN cho hay: “Điên hiện đã đươc cấp đến tất cả các trạm biến áp ở Quảng Bình. Toàn tỉnh này, chiều hôm qua (20/9) đã được cấp điện trở lại bình thường”, 

Tại khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh - nơi bão số 10 càn quét mạnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng đã huy động gần 1.000 “quân” từ Điện lực Thanh Hoá, Nghệ An… phối hợp cùng lực lượng tại chỗ và 22 nhà thầu cùng tham gia nối điện. Nhưng thời tiết sau bão ở khu vực này khá khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khắc phục sự cố lưới điện nơi tâm bão đi qua.

“Bão vừa tan là trời nắng như “đổ lửa”, đứng lâu cũng thấy hoa mắt chứ chưa nói là phải leo lên cột hoặc làm việc nặng. Thế nhưng suốt 5 ngày qua, anh em công nhân đã làm việc liên tục để nối thông dòng điện. Ngoài ra, lưới điện Hà Tĩnh hình tia nên khi mất điện không thể cấp điện bổ sung được -  cũng là một trở ngại”, đại diện Ban An toàn EVN nói.

Công nhân EVNCPC dùng bữa vội vàng tại hiện trường để kịp khắc phục sự cố sau siêu bão số 10 tại Quảng Bình
Công nhân EVNCPC dùng bữa vội vàng tại hiện trường để kịp khắc phục sự cố sau siêu bão số 10 tại Quảng Bình

Được biết, đến sáng nay (21/9), một phần của các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Thị xã Kỳ Anh vẫn chưa có điện. EVN hiện đang tập trung chỉ đạo và phấn đấu hết ngày hôm nay sẽ cấp điện trở lại trên toàn địa bàn tỉnh này.

Trước đó, bão số 10 với sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 15, đã gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh bắc miền Trung, trong đó hạ tầng lưới điện chịu nhiều tổn thất lớn. Vùng tâm bão đi qua - Quảng Bình, 100% khách hàng bị mất điện, khu vực Hà Tĩnh 95% khách hàng cũng mất điện.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ và Bộ Công thương, EVN ngoài lực lượng công nhân kỹ thuật, còn cữ nhiều đoàn công tác là lãnh đạo của Tập đoàn và các Tổng công ty Điện lực miền đến các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Trị để trực tiếp chỉ huy khắc phục sự cố. Đặc biệt, ngay trong đêm đầu siêu bão đi qua (15/9), Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải và lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo gần 200 công nhân khắc phục sự cố lưới truyền tải tại đường dây 220 kV Vũng Áng - Đồng Hới.

Đọc thêm