Người phát ngôn Tổng thống Nga tiết lộ khả năng ông Putin gặp ông Trump

(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin – ngày 12/2 cho biết, cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là việc hiện không được thảo luận tới.
Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp năm 2018.
Ông Trump và ông Putin tại cuộc gặp năm 2018.

Theo hãng tin TASS của Nga, Người phát ngôn của Tổng thống Nga nhắc lại việc ông Trump hồi năm ngoái đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp với ông Putin vốn được lên kế hoạch diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina.

“Vì vậy, trong trường hợp này, Nga chẳng còn gì để khởi xướng. Quả bóng đang nằm ở phía Washington”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng xác nhận Mỹ không có bất cứ đề xuất liên lạc nào. “Không, không có cuộc gặp nào được thảo luận ở thời điểm hiện nay”, ông Peskov nói thêm.

Cuộc gặp đầu tiên của ông Trump và ông Putin được tổ chức bên lề hội nghị G20 ở Đức tháng 7/2017. 

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo này được tổ chức đúng 1 năm sau đó ở Helsinki, Phần Lan.

Ông Trump và ông Putin đã có kế hoạch gặp nhau ở Buenos Aires dịp cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, trước khi cuộc gặp diễn ra, ông Trump tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp vì sự cố xảy ra ở Eo biển Kerch ngày 25/11/2018.

Trong vụ việc đó, Nga đã bắt giữ các tàu chiến và thủy thủ của Ukraine với cáo buộc các tàu này đã xâm phạm lãnh hải Nga.

Đọc thêm