Thủ tướng yêu cầu tổ chức chu đáo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, hoạt động đối ngoại năm 2019 và đặc biệt, phối hợp tổ chức chu đáo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội vào cuối tháng 2 này.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức chu đáo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Chỉ đạo được Người đúng đầu Chính phủ đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và những nhiệm vụ trọng tâm triển khai sau Tết, chiều nay, 11/2.

Lượng khách du lịch quốc tế và trong nước tăng cao, đặc biệt Việt Nam lọt vào top 12 địa điểm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thú vị nhất hành tinh do Đài truyền hình Mỹ CNN bình chọn.

Trước đó, sáng 6/2, giờ Việt Nam (tối 5/2, giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27 và 28/2. Ngày 9/2, Tổng thống Trump thông báo cụ thể trên Twitter, hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội. 

Giải thích việc chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết, do lịch sử quan hệ Mỹ - Việt Nam “phản ánh khả năng hòa bình và thịnh vượng”.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, việc chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên cho thấy khả năng hai bên có thể vượt ra khỏi những xung đột và chia rẽ, hướng tới sự hợp tác thịnh vượng.

Trước sự kiện Thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp diễn ra tại Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai. 

"Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hoà bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định. "Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên".

Đọc thêm