Người phụ nữ 60 tuổi sinh thành công bé gái nặng 3,1kg

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người phụ nữ 60 tuổi ở Hải Phòng vừa sinh thành công bé gái nặng 3,1 kg ở độ tuổi 60 nhờ kỹ thuật IVF.
Bà M ở độ tuổi 60 và và con gái mới sinh. Ảnh: BVCC
Bà M ở độ tuổi 60 và và con gái mới sinh. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mới thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.M (sinh năm 1963 ở huyện Tiên Lãng). Đây là người phụ nữ cao tuổi nhất đến thời điểm này sinh con tại bệnh viện. Trước đó, tại đơn vị từng có 2 ca sinh con ở tuổi 54 và 51.

Bà M cho biết, vợ chồng bà đã có 2 người con, một gái, một trai. Con gái lớn hiện định cư ở nước ngoài, người con trai không may tai nạn qua đời năm 20 tuổi. Sau biến cố của con trai, vợ chồng bà mong muốn có thêm con nhưng mãi không thực hiện được. Lý do một phần do tuổi bà M bà đã cao, không thể có thai tự nhiên.

Qua tìm hiểu và biết được thông tin nhiều người phụ nữ cao tuổi vẫn sinh con nếu có sự trợ giúp của kỹ thuật IVF, vợ chồng bà M quyết định thực hiện kỹ thuật này.

Năm 2022, khi bà M đã ở tuổi 59, còn chồng 62 tuổi, họ đã đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và mong muốn được làm IVF. Dù các bác sĩ đã nói về việc tuổi bà mang thai sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ…, nhưng vợ chồng bà M vẫn quyết định thực hiện quy trình IVF.

May mắn lần chuyển phôi thứ 2 của ông bà đã thành công. Thai kỳ diễn ra thuận lợi, ngày 1/6 vừa qua, bà M có dấu hiệu chuyển dạ, được PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện trực tiếp thực hiện ca mổ đẻ. Kết quả bà M sinh hạ bé gái khỏe mạnh nặng 3,1 kg.

IVF (In Vitro Fertilization) là tên viết tắt của phương pháp hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp này thực hiện bằng cách để trứng của người phụ nữ và tinh trùng của nam giới kết hợp ở bên ngoài cơ thể, cụ thể là ở trong môi trường của phòng thí nghiệm. Để đem lại hiệu quả cao nhất, trước khi cho trứng kết hợp với tinh trùng, các bác sĩ sẽ tiến hành lọc rửa tinh trùng, lựa chọn sản phẩm tốt và khỏe mạnh.

Sau khi thụ tinh thành công, phôi thai mới bắt đầu được đưa vào tử cung của nữ giới. Phương pháp này khá hiệu quả bởi vì sau khi phôi đã làm tổ ở buồng tử cung người phụ nữ thì chúng sẽ phát triển như một bào thai bình thường.

Đọc thêm