Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi trên đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường đi trồng keo về gặp mưa to, sấm chớp, chị H không may bị sét đánh trúng, tử vong...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nạn nhân là chị Trần T. H. (SN 1991, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Khoảng 17h ngày 26/5, chị H cùng một người bạn trên đường đi trồng keo về thì gặp trời mưa to, sấm chớp.

Chị H không may bị sét đánh trúng tử vong, người bạn ngất xỉu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm gặp nạn chị H cầm theo 2 cái liềm cắt cỏ và cổ có đeo vòng. Vệt sét đánh vào chiếc vòng cổ của nạn nhân.

Thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình chị H rất khó khăn, là hộ nghèo.

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi và đang kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân.