Người phụ nữ được tạo hình khí, phế quản nhờ sự phối hợp của bác sĩ Việt Nam và Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản là một trong những kỹ thuật cao, khó trong phẫu thuật lồng ngực. Bệnh nhân bị ung thư phổi, khối u xâm lấn ở vị trí phức tạp, đã được các y bác sĩ của BV Phổi Trung ương phẫu thuật thành công.
Với sự giúp đỡ của chuyên gia Nhật Bản, các bác sĩ tại Việt Nam đã thực hiện được kỹ thuật cao, khó trong phẫu thuật lồng ngực. Ảnh: Hương Lê
Với sự giúp đỡ của chuyên gia Nhật Bản, các bác sĩ tại Việt Nam đã thực hiện được kỹ thuật cao, khó trong phẫu thuật lồng ngực. Ảnh: Hương Lê

Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, mắc ung thư phổi, khối u xâm lấn ở vị trí phức tạp – ngã ba giữa phế quản thùy trên và thùy dưới trái. Các bác sĩ Nhật Bản và bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản cho người bệnh.

TS.BS Đinh Văn Lượng cho biết: "Ca mổ diễn ra rất thành công. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ vừa phải giải phóng các động tĩnh mạch phổi, phế quản. Với một dụng cụ đặc biệt khống chế động mạch phổi và loại bỏ khối u ở vị trí phân chia giữa phế quản thùy trên và thùy dưới trái. Khi phẫu thuật bác sĩ vừa phải loại bỏ phần phế quản bị bệnh vừa phải tạo hình lại phế quản".

Bác sĩ Lượng chia sẻ thêm, phẫu thực lồng ngực nói chung ở Việt Nam và nói riêng ở Bệnh viện Phổi Trung ương có rất nhiều tiến bộ. Nhiều kỹ thuật thực hiện như các nước trong khu vực và các nước phát triển.

Kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản trong các bệnh lý phức tạp về phổi lần đầu tiên được các chuyên gia đến từ Nhật Bản hướng dẫn cho Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ngay sau ca phẫu thuật, các chuyên gia đã chia sẻ về kỹ thuật mới tại Hội thảo "Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật lồng ngực” nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về phẫu thuật lồng ngực.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ về ca phẫu thuật tại buổi Hội thảo. Ảnh: Hương Lê

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ về ca phẫu thuật tại buổi Hội thảo. Ảnh: Hương Lê

Hội thảo có sự tham gia của Giáo Sư Takeshi Shiraishi, Bệnh viện Đại học Fukuoka – Nhật Bản, Giáo Sư Toshihiko Sato, Bệnh viện Đại học Fukuoka – Nhật Bản, theo bác sĩ Lượng, đây là cơ hội vô cùng quý báu khi được cập nhật kiến thức chuyên môn, hiểu biết về lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực từ chia sẻ của các giáo sư đến từ Bệnh viện Đại học Fukuoka, đặc biệt về phẫu thuật tạo hình phế quản trong điều trị bệnh lý ác tính; phẫu thuật robot tại Nhật Bản; ghép phổi tại Bệnh viện Fukuoka... chinh phục những đỉnh cao khoa học kỹ thuật, nhằm mang đến những cơ hội sống khoẻ mạnh cho người dân Việt Nam.

Theo TS.BS Đinh Văn Lượng, với vai trò là Bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả nước về lao và bệnh phổi, hiện nay Bệnh viện Phổi Trung ương đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép tế bào gốc, ghép phổi, điều trị bệnh lý nấm phổi, xơ phổi… có chất lượng ngang tầm các nước phát triển.

Bệnh viện cũng đang khởi động chương trình điều trị y học tái tạo, giúp những bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn muộn tưởng chừng như vô vọng, được nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài sự sống.

Kỹ thuật phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản trong các bệnh lý phức tạp về phổi được triển khai thành công tại nhiều nước châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đã làm chủ kỹ thuật này, mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Nhiều người bệnh ung thư phổi phải chi trả khoảng 5-7 tỷ đồng để ra nước ngoài phẫu thuật. Nhưng khi kỹ thuật này được các bác sĩ Việt Nam làm chủ, chi phí chỉ tốn kém khoảng 1-2% so với con số đó, tức chỉ tốn khoảng vài chục triệu đồng giống như một ca phẫu thuật nội soi thông thường. Điều này giúp cho bệnh nhân ở nước ta được hưởng y tế chất lượng cao với chi phí thấp. Nhiều bệnh nhân nghèo, ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến hiện đại này ngay tại Việt Nam.

“Khi chúng ta làm chủ được những kỹ thuật cao và phức tạp này thì sẽ giữ chân được người bệnh và hạn chế tình trạng “chảy máu” ngoại tệ khi bệnh nhân ra nước ngoài chữa bệnh”, TS.BS Đinh Văn Lượng nhấn mạnh.

Hội thảo "Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật lồng ngực” được Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức là hoạt động rất ý nghĩa hưởng ứng mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Đọc thêm