Người phụ nữ mất vì thiếu hiểu biết về bệnh Lupus ban đỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không biết mình bị Lupus ban đỏ hệ thống dẫn đến tình trạng rụng tóc, người phụ nữ Thái Nguyên bỏ ra hơn chục triệu đồng để cấy tóc nhưng không vẫn hiệu quả.
Hoá đơn tiền chị D đã thanh toán sử dụng dịch vụ cấy tóc.
Hoá đơn tiền chị D đã thanh toán sử dụng dịch vụ cấy tóc.

Khoảng 3 năm trở lại đây, chị H.T.D (Phú Lương, Thái Nguyên) thấy trong người hay mệt mỏi, ăn ngủ kém, đau cơ khớp nhiều. Từ tháng 4/2022, chị thấy tóc ngày càng rụng nhiều, thậm chí rụng cả mảng, gần đây nổi ban đỏ khắp vùng mặt.

Mong muốn che phủ những vùng tóc thưa, hở trắng đầu, chị đã tìm hiểu về dịch vụ cấy tóc trên mạng. Sau khi nghiên cứu và chuẩn bị đủ tiền, chị đã quyết định chọn một viện thẩm mỹ trên địa bàn TP Thái Nguyên để sử dụng dịch vụ cấy tóc.

Chị D kể lại, ban đầu cơ sở đưa ra mức giá 12 triệu cho một liệu trình cấy tóc nhưng do chị không đủ khả năng để chi trả nên cơ sở tiếp tục hạ xuống mức 10 triệu, 8 triệu và chốt lại ở mức 7 triệu, thực hiện trong 3 buổi. Sau hai buổi, chị đã thanh toán đủ số tiền 7 triệu và chi thêm 4 triệu để thuốc hỗ trợ quá trình điều trị.

Tuy nhiên, dù đã thực hiện 2/3 buổi cấy nhưng không thấy tóc có sự cải thiện, chị tiếp tục được cơ sở giải thích phải làm đầy đủ cả 3 buổi mới thấy tóc phát triển tốt. Lúc này, mặt chị D ngày càng ngứa và nổi ban đỏ hơn, nên chị quyết định vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sỹ chuẩn đoán chị D đã bị Lupus ban đỏ và giải thích về tình trạng rụng tóc của chị là do Lupus ban đỏ gây ra nên việc chị sử dụng dịch vụ cấy tóc sẽ không mang lại hiệu quả.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng Khoa Da liễu cho biết, Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh tự miễn mạn tính, gây tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể. Trong trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Ở người mắc lupus ban đỏ hệ thống có rối loạn đáp ứng miễn dịch.

Khi các tác nhân nhiễm trùng hoặc các yếu tố ngoại lai như ánh nắng, hóa chất, thuốc tác động lên các tế bào của cơ thể khiến chúng bị biến đổi và trở thành “lạ” đối với chính cơ thể mình. Lupus ban đỏ là loại bệnh không thể tự điều trị tại nhà vì bệnh tiến triển ngày càng nặng hơn, phải theo dõi và làm xét nghiệm hàng tháng. Do đó, bệnh được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế trực thuộc tuyến Trung ương.

"Trường hợp của chị D gặp phải là bài học để người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp không đủ uy tín. Khi thấy có những dấu hiệu bất thường về da, như: rụng tóc, nổi ban đỏ ở mặt, da dưới ánh nắng có những biểu hiện nhạy cảm về ánh sáng… nên đến các cơ sở ý tế có phòng khám chuyên khoa da liễu để được khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Không nên tự ý đến các cơ sở không đủ uy tín, không có bác sỹ chuyên khoa sẽ khiến việc điều trị không hiệu quả, tốn kém về kinh tế mà còn mất cơ hội bỏ qua giai đoạn đầu điều trị khiến tình trạng bệnh nặng hơn", bác sĩ Hoài khuyến cáo.

Đọc thêm