Người phụ nữ một mình trên nương bị cháu ruột cướp tài sản

(PLVN) - Thấy chị Cúc đeo dây chuyền, hoa tai vàng, người cháu ruột đã dùng vũ lực để cướp tài sản.
Đối tượng Lương Cao Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Lào Cai.
Đối tượng Lương Cao Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Lào Cai.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 7/10 chị Hà Thị Cúc (SN 1984, trú thôn Na Mạ 2, xã Bảo Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) làm nương tại đồi dứa của gia đình.

Đi qua nhìn thấy chị Cúc đeo dây chuyền và đôi bông tai vàng trên người, Lương Cao Nguyên (SN 1991, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đứa cháu ruột nhặt đoạn gậy, đá đánh chị Cúc. Sau khi tháo được dây chuyền và bông tai của chị Cúc, đứa cháu bỏ chạy.

Chị Cúc sau đó  tự đi về nhà và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Đến khoảng 11h cùng ngày, Nguyên đã ra Công an xã để đầu thú và nộp lại tài sản đã cướp được. 

Công an huyện Mường Khương đã cử tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường vụ án tiếp nhận đối tượng, vẽ sơ đồ hiện trường, tiến hành lấy lời khai đối tượng và bị hại, lập hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật. 

Nguyên là đối tượng chơi bời lêu lổng, nợ nần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm