Người phụ nữ tử vong sau 7 tháng bị chó cắn vào tay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi bị chó con cắn vào ngón tay phải, người phụ nữ ở Đắk Lắk đập chết con chó và không đi tiêm phòng dại. 7 tháng sau người này tử vong.
Hình ành minh họa
Hình ành minh họa

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk mới ghi nhận 1 trường hợp tử vong nghi do mắc bệnh dại. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong nghi do dại trên địa bàn tỉnh này tính từ đầu năm tới nay.

Bệnh nhân là H.H.K (nữ, SN 1987, trú tại xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk). Theo người nhà bệnh nhân, khoảng tháng 1/2023, chị K bị chó con cắn vào ngón tay phải, sau đó chị K đập chết con chó và không đi tiêm phòng dại. Đến ngày 5/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng kích thích, sợ nước, sợ gió.

Đến ngày 6/7, bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị với triệu chứng: Tỉnh táo, kích thích, sợ nước, sợ gió, chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn thể hung dữ/Bướu cổ.

Ngày 7/7, bệnh nhân tử vong tại nhà.

Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại, CDC Đắk Lắk đã nhanh chóng điều tra, xác minh trường hợp bệnh, tư vấn cho người nhà bệnh nhân về bệnh dại và truyền thông kiến thức phòng, chống dại cho gia đình, cộng đồng xung quanh.

CDC Đắk Lắk đồng thời thông tin trường hợp bệnh nhân tử vong trên cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phối hợp xử lý, tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo tại Buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk.

CDC Đắk Lắk đề nghị Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk tiếp tục giám sát ổ dịch dại trên người tại địa phương, tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dại và phối hợp các cơ quan đoàn thể liên quan có hướng xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

Đọc thêm