Người sáng tạo thầm lặng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Luka Modric đã quyết định từ giã đội tuyển quốc gia sau World Cup 2022. Một người cống hiến bền bỉ cho bóng đá Croatia đã phải nói câu giã từ do tuổi tác.

Nếu ai đã đọc tự truyện của Modric thì thấy cuộc đời của anh rất đặc biệt. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, phải sống trong trại tị nạn do cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ, cuộc sống nay đây mai đó nhưng Modric rất đam mê bóng đá. Anh tập luyện mọi nơi từ trong trại tị nạn cho đến trường học và người truyền cảm hứng cho anh chơi bóng là cha anh rồi ông nội - người đã bị quân nổi dậy bắn chết khi đi chăn dê.

Luka Modric - số 10 vĩ đại của bóng đá Croatia.

Luka Modric - số 10 vĩ đại của bóng đá Croatia.

Luka Modric là linh hồn của đội bóng, anh là nhà thiết kế tài hoa ở tuyến giữa, cách chơi bóng bình thản, thanh thoát, với những đường chuyền tinh tế, chính xác… Xem anh thi đấu, luôn có cảm giác như đang xem một vũ công ba lê nhảy múa. Zvonimir Boban, thủ quân của đội tuyển Croatia giành Huy chương Đồng World cup 1998 nhận định về Modric: “Lối chơi bóng của anh rất đơn giản nhưng rất đặc biệt; độc nhất vô nhị và hoàn toàn khác biệt. Đó là phong thái chơi bóng nhẹ nhàng, cách chiếm lĩnh vị trí chuyên nghiệp, sự ăn ý với đồng đội, động lực cao, sự điềm đạm… Luka Modric sáng tạo ngay trong khu vực khắc nghiệt nhất - khu trung lộ vô cùng chật chội, nơi mọi thứ diễn ra và được cảm nhận theo những cách hoàn toàn khác nhau, nơi mà trận đấu được truyền cảm hứng và được dẫn dắt. Chính tại khu vực giữa sân đó, với sự tính toán liên tục và khả năng nhìn ra những điều không ai thấy được, Luka Mordric liên tục đặt ra cho chính mình câu hỏi quan trọng bậc nhất trong môn bóng đá, một câu hỏi mà anh luôn tìm ra câu trả lời”.

Còn huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson ca ngợi anh: “Luka là một tiền vệ cực kỳ tài năng, có thể sánh ngang với bất cứ tiền vệ xuất sắc nào trên thế giới trong 20 năm qua”.

Anh là một cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu cao quý mà bất cứ cầu thủ nào cũng thèm muốn, nhưng Luka Modric lại là một người không ồn ào trên truyền thông và luôn giữ được thái độ hòa nhã. Nói về quyết định chia tay đội tuyển quốc gia, anh chia sẻ: "Tôi biết mình đến độ tuổi phải dừng lại. World Cup 2022 là lần chinh chiến cuối cùng của tôi trong màu áo tuyển quốc gia".

Luka Modric ghi tên vào danh sách của những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia. Anh giữ kỷ lục khoác áo tuyển Croatia với 152 trận, nhiều hơn người xếp sau 18 trận. Luka Modric ghi 22 bàn cho đội tuyển. Anh lần đầu dự World Cup vào năm 2006, ở tuổi 20 tuổi. Đến các kỳ World Cup, Euro tiếp theo, Luka Modric luôn là ngôi sao sáng nhất của tuyển Croatia. Tại World Cup 2018, Luka Modric ghi 2 bàn, góp công lớn giúp tuyển Croatia vào chung kết. Tiền vệ sinh năm 1985 vượt qua loạt ứng viên nặng ký để giành Quả bóng Vàng World Cup 2018.

So với 4 năm trước, tuyển Croatia tại World Cup 2022 sẽ "thay máu" lực lượng. Những công thần khác của tuyển Croatia như Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Ivan Perisic đã giải nghệ, giã từ đội tuyển hoặc xuống phong độ, song Luka Modric vẫn duy trì đẳng cấp cao. Hiện tại câu lạc bộ anh đang thi đấu Real Madrid đã xuất sắc vượt qua vòng bảng Champions League, tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ chức vô địch.

Chia tay Luka Modric, thế giới bóng đá sẽ nhớ tới số 10 vĩ đại của bóng đá Croatia. Một người không có chiều cao nổi bật, dáng vóc mảnh khảnh, nhưng lướt đi trên sân thanh thoát, kiến thiết và ghi bàn trong sự sững sờ của đối thủ.