Người Việt trẻ và những kỷ lục thế giới

(PLVN) -  Hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa lập thêm một kỷ lục thế giới cho mình tại Italy. Trước đó, tháng 8/2022, runner Thanh Vũ xuất sắc về nhất Deca-Triathlon, được xem là cuộc thi siêu 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới…
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp rạng rỡ trong trang phục dân tộc.

Mong tiếp tục quảng bá xiếc Việt ra thế giới

Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong danh sách các kỷ lục thế giới mới được thiết lập trong bảng danh sách của Tổ chức Guinness World Records. Thiết lập kỷ lục thế giới mới với tiết mục chồng đầu vượt qua thử thách tại Milan (Ý) vào tối 3/2 (giờ Việt Nam) trong khoảng thời gian 1 phút 55 giây, anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã thực hiện được ý nguyện trước khi giải nghệ.

Một trong những kỷ lục thế giới đầu tiên của hai nghệ sĩ Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp được Tổ chức Guinness World Records ghi nhận là thời điểm trình diễn năm 2016 tại khu bậc thang bên ngoài nhà thờ Saint Mary ở Girona (Tây Ban Nha).

Buổi biểu diễn được thực hiện vào tháng 12/2016 và hai nghệ sĩ của Việt Nam đã đội và hoàn thành 90 bậc thang bên ngoài khu nhà thờ này đồng thời Tổ chức Guinness World Records ghi nhận là kỷ lục thế giới. Sau đó, kỷ lục đã bị Pablo Nonato Panduro và Joel Yaicate Saavedra (người Peru) phá do hoàn thành được 97 bậc vào tháng 10/2017.

Ngày 15/11/2018, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp tiếp tục có một kỷ lục thế giới cho mình sau khi lập kỷ lục là bộ đôi bịt mắt và đội đầu di chuyển nhanh nhất xuống 10 bậc thang. Thành tích khi đó của họ là 53 giây 97 và thực hiện tại trường quay chương trình La Notte dei Record (tạm dịch: Đêm của những kỷ lục) do kênh TV8 truyền hình Italy thực hiện.

Sau các kỷ lục trên, vào ngày 23/12/2021, Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục sau khi lập kỷ lục thế giới mới tại Tây Ban Nha. Ở lần trở lại khu bậc thang bên ngoài nhà thờ Saint Mary ở Girona (Tây Ban Nha), anh em Cơ, Nghiệp rất nỗ lực hoàn thành việc đội đầu và đi hết 100 bậc thang với thời gian 53 giây 06 và tới bây giờ, kỷ lục này vẫn chưa bị phá. Tổ chức Guinness World Records từng đánh giá đây là một trong những kết quả ấn tượng nhất của hai anh em nghệ sĩ xiếc người Việt Nam.

Và tối 3/2/2023 (theo giờ Việt Nam) vừa qua, Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp đã có mặt tại thành phố Milan (Italy) để thực hiện ước mơ của mình một lần nữa chinh phục kỷ lục thế giới và họ đã thành công. Theo yêu cầu của Tổ chức Guinness World Records, họ sẽ bịt mắt, chồng đầu và đi lên 10 bậc cầu thang, đến độ cao 2m, sau đó tiếp tục đi qua một thanh ngang chiều rộng 40cm, dài 10m, rồi đi xuống 10 bậc thang. Cả hai đã thực hiện thành công trong sự hồi hộp của người cổ vũ và hoàn thành với thời gian 1 phút 55 phút.

Với anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, đây là giai đoạn tốt nhất để cả hai quyết định dừng lại dù không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Quốc Nghiệp chia sẻ: “Sau hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp của mình, chúng tôi quyết định dừng lại ở thời điểm này để tập trung cho công việc sắp tới. Nghiệp mê đánh golf còn Cơ thì mê kinh doanh. Chúng tôi sẽ có thời gian để thực hiện niềm đam mê khác của mình ngoài xiếc”.

“Chúng tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống 3 đời theo nghề xiếc và xiếc đã chảy trong máu của mình thì làm gì có chuyện vì lý do nào đấy mà chúng tôi phải dừng lại. Chỉ là ở giai đoạn này, chúng tôi muốn truyền tải đam mê của mình theo một hướng khác. Thực tâm chúng tôi luôn muốn trở thành người truyền động lực, truyền cảm hứng đến cho thế hệ trẻ, tiếp tục viết lên hành trình quảng bá xiếc Việt ra thế giới”, Quốc Cơ bày tỏ.

Cô gái Việt quán quân ở cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới

Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh) với lá cờ Tổ quốc sau khi hoàn thành cuộc đua siêu thử thách.

Runner Thanh Vũ có tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô rất nổi tiếng trong làng chạy bộ Việt Nam với những thành tích không tưởng. Trước khi vô địch tại Thuỵ Sỹ, Thanh Vũ từng chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với quãng đường 1.000km. Ngoài ra, cô cũng là MC truyền hình, truyền cảm hứng cho rất nhiều người đam mê bộ môn thể thao phối hợp này.

Deca-Thiathlon được xem là cuộc thi siêu 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới bởi nó đòi hỏi các vận động viên phải vận động với cường độ cao trong nhiều ngày liên tục. Năm 2022, cuộc thi được tổ chức tại thị trấn Buchs ở thung lũng St. Gallen Rhine (Thụy Sỹ).

Thanh Vũ đã tham dự hạng mục khó nhất DECA Continuous (lần lượt bơi 38km, đạp xe 1.800km và cuối cùng là chạy 422km) với thời gian giới hạn là 14,4 ngày. Các vận động viên sẽ được cung cấp một lều tiêu chuẩn để nghỉ ngơi, để tư trang… Vì lý do hậu cần, các vận động viên sẽ thi đấu xung quanh khu vực thung lũng. Trong đó, họ sẽ bơi ở bể bơi tiêu chuẩn dài 50m, đạp xe và chạy bộ ở cung đường xung quanh hồ bơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo đó, tổng cự ly của nội dung DECA-Tricathlon gấp 10 lần của 1 giải triathlon đơn thuần (bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42,2km). Và trong hơn 30 năm qua, mới chỉ có vài trăm người hoàn thành cuộc thi này. Điều đó cho thấy nữ vận động viên Việt Nam đã đối mặt với thử thách lớn như thế nào. Tuy nhiên vượt qua mọi trở ngại, Thanh Vũ đã xuất sắc về nhất với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương với 13 ngày, 16 giờ, 27 phút và 55 giây.

Thanh Vũ tâm niệm, mình là cô gái Châu Á đầu tiên chinh phục được Swiss Ultra Triathlon nên rất hy vọng điều này sẽ giúp các lần thi đấu sau sẽ có thêm những cô gái Châu Á khác cũng làm được.

Trên trang cá nhân của mình, Thanh Vũ nhấn mạnh để chinh phục cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới này, cô đã tuân thủ một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, luôn giữ được tinh thần bình tĩnh và ý chí kiên cường, để đối mặt với muôn ngàn thử thách trong gần 14 ngày tranh tài.

Cô phải bơi trong thời tiết giá lạnh hơn bình thường, đạp xe một mình trong sương mù dày đặc với tầm nhìn chỉ 1m… Trải qua những nỗi đau về thể xác, Thanh Vũ đã vượt qua giới hạn của bản thân để tiếp tục chinh phục thành công một thử thách lớn tiếp theo trong cuộc đời, làm rạng danh phụ nữ Việt Nam, truyền cảm hứng cho rất nhiều người đam mê bộ môn này.

Với Thanh Vũ, khi đã hoàn thành những thử thách khó rồi thì trở lại với cuộc sống thường ngày, rất nhiều thứ sẽ trở nên giản đơn hơn. “Những thứ tôi từng cảm thấy chật vật, khó khăn trước đây, bây giờ sẽ có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc sống, tôi cũng kiên nhẫn hơn, có sự vị tha đối với bản thân và người khác, có ý chí, kiên trì theo đuổi mục tiêu”...

Thanh Vũ khẳng định, giải Swiss Ultra Triathlon 2022 không phải giải đấu cuối cùng của mình. Trong ý định và mục tiêu của bản thân, Thanh Vũ đã lên kế hoạch đạp xe đi dọc đất nước, đi qua những địa phương của dải đất hình chữ S với mục tiêu vì Việt Nam phát triển bền vững.

Cô chia sẻ: “Tôi quan niệm, điều quan trọng nhất không phải việc mọi người nhớ mặt mình hay nhớ tên mình hoặc danh hiệu tôi có được. Thay vào đó, tôi luôn hy vọng tất cả những người yêu mến mình bởi những thông điệp, hành động truyền cảm hứng. Mọi thứ đều không bao giờ muộn, nếu bất kỳ ai muốn trải nghiệm, vượt ngưỡng bản thân để khám phá điều mới hơn. Việc ấy không hẳn là tham gia các giải đấu có cự ly khắc nghiệt nhưng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, chúng ta luôn có cơ hội để đưa ra những quyết định để trở thành một phiên bản tốt nhất chính bản thân mình”...

Cô nói, sau mỗi thử thách chinh phục, trở lại cuộc sống đời thường, cô thấy mình không có gì khác biệt, hay cô gái “ siêu nhân” như mọi người ca tụng…

Có thể nói, anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hay “siêu nhân” Thanh Vũ đều là những tài năng xuất chúng cùng sự khổ luyện và ý chí bền bỉ đã luôn vượt qua giới hạn của bản thân mình. Họ đã đem lại vinh quang cho thể thao, cho xiếc nước nhà, mang dấu ấn của Việt Nam ra thế giới bằng ý chí mãnh liệt…

Đọc thêm