Nguy cơ từ việc phá thai tại nhà

(PLVN) - Vì nhiều lý do mà chị em mang thai ngoài ý muốn không đến các cơ sở y tế. Họ chọn cách mua thuốc phá thai về uống tại nhà hoặc áp dụng các bài thuốc dân gian, đây là các mẹo được chia sẻ trên mạng xã hội để sổ thai ra ngoài. Các bác sĩ khuyến cáo các thai phụ không nên tự ý phá thai tại nhà bởi có thể dẫn đến vô sinh và nặng nhất là tử vong.
Không tự ý mua thuốc để phá thai tại nhà. Ảnh minh họa
Không tự ý mua thuốc để phá thai tại nhà. Ảnh minh họa

Mù quáng theo mẹo trên mạng xã hội

Khi chị em có thai ngoài ý muốn, nhiều người chọn cách ở nhà tự mua những loại thuốc trôi nổi trên thị trường hay các bài thuốc dân gian được chia sẻ trên mạng xã hội để phá thai.

Có lẽ bởi thế mà chỉ cần gõ những cụm từ như “thuốc phá thai tại nhà, phá thai tự nhiên đơn giản, phá thai bằng phương pháp dân gian…) kết quả về sự tìm kiếm khoảng 160.000.000 kết quả (0,44 giây). Trên mạng xã hội không khó để chị em có thể tiếp cận những bài viết liên quan đến cách bỏ thai tại nhà. Thế mới thấy rằng chị em quan tâm đến cách phá thai này nhiều đến mức nào.

Theo tìm hiểu, phá thai bằng thuốc là phương pháp dùng phối hợp hai loại thuốc là Mifepristone và Misoprostol để chấm dứt thai nghén. Thuốc sẽ làm cho thai ngừng phát triển và gây co bóp dạ con để đẩy thai ra ngoài giống như bị sảy thai. Phương pháp này có hiệu quả chấm dứt thai nghén tới 96 - 98%.

Phương pháp này được thực hiện khi phá thai 7 tuần tuổi bằng thuốc trở xuống (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng), thai đã vào bên trong tử cung của người mẹ và sức khỏe của người mẹ đảm bảo, không bị mắc các bệnh lý về nội khoa, phụ khoa như tim mạch, huyết áp.

Do vậy, phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi thai phụ và tuổi đời của thai nhi đáp ứng được các điều kiện của phá thai bằng thuốc. Thai phụ đã được thăm khám tại những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín và chất lượng.

Còn đối với các bài thuốc dân gian, các mẹo được chia sẻ trên mạng xã hội để sổ thai ra ngoài chính là việc sử dụng các loại thảo dược, các loại hoa củ quả có trong tự nhiên để đình chỉ thai nghén như: Nước dừa, mướp đắng, rau sam, rau ngải cứu... mà không cần dùng đến các loại thuốc tây y hay các dụng cụ y tế chuyên khoa để chấm dứt sự phát triển của thai nhi cũng như đẩy thai nhi ra khỏi tử cung của người mẹ.

Đây có thể được gọi là phá thai bằng phương pháp dân gian, được truyền miệng từ người này sang người khác mà không có sổ sách nào ghi chép hay công nhận.

Chính vì tin theo những phương pháp vô căn cứ này mà không ít thai phụ phải trả giá đắt. Mới đây, các bác sĩ Khoa Phụ khoa (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh) đã cấp cứu kịp thời cho một sản phụ bị băng huyết sau khi tự phá thai bằng thuốc tại nhà.

Trường hợp chị N.T.H (sinh năm 1986, trú tại Quảng Ninh). Được biết, ngày 8/11, sau khi thấy chậm kinh, chị H. đến khám tại 1 phòng khám tư nhân và được chẩn đoán thai 5 tuần 1 ngày. Chị H. đã có 2 con nên có nhu cầu bỏ thai. Bệnh nhân sau đó được kê thuốc uống để phá thai tại nhà.

Đến ngày 10/11, khoảng 1 tiếng sau khi uống thuốc vào buổi trưa theo hướng dẫn, chị H. đi vệ sinh thấy ra nhiều máu cục lẫn máu tươi, nghĩ là tác dụng của thuốc nên tiếp tục ở nhà theo dõi.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, hiện tượng này vẫn tiếp diễn, lượng máu không giảm, kèm theo đó là các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt. Người bệnh đã liên hệ với bác sĩ điều trị tại phòng khám tư nhân thì được hướng dẫn uống nước mía và thuốc panadol. Tới khi các triệu chứng tăng lên rất nhiều, bệnh nhân mới nhập viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và siêu âm cùng các xét nghiệm cần thiết khác, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị băng huyết sau phá thai bằng thuốc. Bệnh nhân được chỉ định nạo buồng tử cung cầm máu và truyền bổ sung thêm 3 đơn vị máu. Sau thủ thuật, hiện sức khoẻ người bệnh đã ổn định, không còn đau đầu, chóng mặt.

Trước đó, một thai phụ 27 tuổi sống tại Tuyên Quang cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo và tử cung bị tổn thương trầm trọng sau khi tự uống bài thuốc thảo dược của người quen để phá thai và đặt que vào âm đạo để… cầm máu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh nhân bị tổn thương tử cung nghiêm trọng khi chiếc que dài hơn 14cm chọc thẳng tử cổ tử cung đến đáy tử cung, đâm vào lớp cơ tử cung. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nặng nên lập tức được tiến hành phẫu thuật rút que và cầm máu kịp thời mới may mắn qua cơn nguy kịch.

Hãy nhớ rằng, phải tới các cơ sở y tế hợp pháp, các địa chỉ an toàn, có chất lượng để xử lý. Ảnh minh họa
Hãy nhớ rằng, phải tới các cơ sở y tế hợp pháp, các địa chỉ an toàn, có chất lượng để xử lý. Ảnh minh họa

Nguy hiểm của việc phá thai

Theo BS Đặng Ngọc Dương, Phó Trưởng Khoa Phụ khoa (Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí), băng huyết sau phá thai bằng thuốc tại nhà là một trong những biến chứng dễ gặp phải nếu chị em tự mua thuốc ở các cơ sở tư nhân về uống mà không được tư vấn kỹ, đây được coi là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất đối với các sản phụ vì dễ nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu và xử lý kịp thời.

Theo BS Dương, gần đây, do chị em có thể dễ dàng mua được các loại thuốc phá thai tại các hiệu thuốc và phòng khám tư nhân mà không cần kê đơn và qua chỉ định của bác sĩ chuyên khoa nên tỷ lệ người bệnh bị sót rau, sót thai và băng huyết sau phá thai ngày càng tăng. Ngoài việc dùng thuốc tại nhà, nhiều chị em còn tự ý phá thai bằng các loại thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên được truyền tai nhau có thể giúp sổ thai ra ngoài như rau răm, mướp đắng, đu đủ xanh, rau ngót, ngải cứu… Đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Theo lời khuyên của các bác sĩ sản khoa, chỉ khi nào trong tình trạng chữa cháy, hay “vạn bất đắc dĩ” không thể giữ thai lại được thì bạn mới nên nạo, hút hay phá vì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng: Sót nhau thai, chảy máu, nhiễm khuẩn, thủng tử cung, dính lòng tử cung, vô sinh...

Tuổi vị thành niên mà nạo phá thai, mức độ mắc bệnh và biến chứng sau này còn nặng nề hơn rất nhiều. Bởi đa số các bạn thường có kiến thức không đầy đủ hay không đúng về thai nghén, khả năng có thai và hoạt động tình dục. Hầu hết trẻ vị thành niên khi có thai đều giấu gia đình, tự giải quyết hậu quả ở những cơ sở nạo phá thai bất hợp pháp, không bảo đảm an toàn trong nạo phá thai... nên dễ gây những biến chứng như đã nói trên.

Các thai phụ không nên tự ý phá thai tại nhà, việc dùng thuốc thảo dược phá thai không rõ nguồn gốc có thể dẫn tới tình trạng nhiễm trùng; mất máu; thủng tử cung; thai chưa được đẩy ra hết, bị sót lại và nhiễm khuẩn, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của chính mình và khả năng sinh sản sau này, có thể dẫn đến vô sinh và nặng nhất là tử vong.

Cần được thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế có các bác sĩ trình độ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn. Sau phá thai, nếu xuất hiện các triệu chứng như: Chảy máu sốt, buồn nôn, đau bụng kéo dài cần đến cơ sở y tế để thăm khám ngay. Cần vệ sinh âm đạo sạch sẽ để tránh viêm nhiễm; Không quan hệ tình dục trong khoảng 3 tuần; Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; Không làm việc nặng trong vài tuần...

Đọc thêm