Nguyễn Filip: "Tôi là nòi giống Lạc Hồng"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho quê hương và thực hiện khát khao của mình". Nguyễn Filip rưng rưng trong ngày mình được là người Việt Nam.
Nguyễn Filip và gia đình trong ngày anh trở thành công dân Việt Nam, ảnh nhân vật cung cấp
Nguyễn Filip và gia đình trong ngày anh trở thành công dân Việt Nam, ảnh nhân vật cung cấp

Sau khi Sở Tư pháp TP Hà Nội, trao quyết định của Chủ tịch nước cho thủ thành Nguyễn Filip nhập quốc tịch Việt Nam, Thủ môn của CLB Công an Hà Nội đã chính thức trở thành công dân Việt Nam sau nhiều tháng ngày chờ đợi. Chứng kiến buổi lễ trao quyết định còn có vợ, con trai, bố của Nguyễn Filip và một số người thân như luật sư, bạn bè.

Nguyễn Filip xúc động phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc khi trở thành người con của Việt Nam. Tôi xin cảm ơn ngài Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các cơ quan bộ, ban ngành, Đại sứ quán Czech, CLB Công An Hà Nội và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Vậy là hành trình trở lại quê cha đất tổ gần một thập kỷ đã chính thức hoàn thành.

Niềm khát khao được mặc trên mình chiếc áo gắn cờ đỏ sao vàng trước ngực, đại diện cho quốc gia thi đấu sắp được thực hiện. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho quê hương".

Filip Nguyễn sẽ lấy tên "Nguyễn Filip" trong quốc tịch Việt Nam. Anh sinh năm 1992 ở Czech, có bố là người Hải Phòng, mẹ là người Czech. Vợ của anh cũng là Việt kiều và đã có quốc tịch Việt Nam. Nguyễn Filip từng nhiều lần được gọi lên tuyển quốc gia Czech nhưng chưa ra sân thi đấu một trận nào.

Nguyễn Filip đã được HLV Philippe Troussier điền vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam. AFC cũng công nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Việt Nam của Nguyễn Filip.

Nguyễn Filip trở thành công dân Việt Nam - Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Thủ thành của CLB Công an Hà Nội chia sẻ: “Tôi chưa có chuẩn bị gì đặc biệt, khi nhiệm vụ trước mắt là nỗ lực tập luyện và thi đấu thật tốt cho CLB, để điều gì phải đến sẽ đến. Điều tôi cần cải thiện nhiều nhất trong thời gian tới là vốn tiếng Việt của mình, yếu tố này rất quan trọng với tôi và đồng đội. Tôi cần hiểu tiếng Việt nhiều hơn để bên cạnh giao tiếp trên sân, chỉ huy hàng thủ và trở thành một khối thống nhất với toàn đội, tôi còn có thể hiểu đội tuyển Việt Nam nhiều hơn, có những mối liên kết vô hình."

"Tôi cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về đội tuyển Việt Nam, bởi lối chơi, phong cách thi đấu và đặc trưng bóng đá Việt Nam khác so với bóng đá ở Czech. Thấu hiểu phong cách và chiến thuật đội tuyển là điều mà tôi cần thời gian để thích nghi", Nguyễn Filip nói.