Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 ️

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoàng Đức (bóng đá nam) Huỳnh Như (bóng đá nữ) và Hồ Văn Ý (futsal) đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.
Từ trái qua, Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý.
Từ trái qua, Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý.

21 giờ 25 phút, Hoa hậu Hoàn Vũ H’Hen Niê hồi hộp công bố giải thưởng Quả bóng vàng nam 2021 thuộc về cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel). Quả bóng Bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) và Tiến Linh giành Quả bóng Đồng.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal nam Việt Nam Phạm Minh Giang công bố giải thưởng Quả bóng vàng Futsal nam 2021 cho cầu thủ Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam).

Quả bóng bạc Futsal nam 2021 cho cầu thủ Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam) và Quả bóng đồng Futsal nam 2021 đã thuộc về cầu thủ Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam).

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM Trần Anh Tú công bố giải thưởng Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2021 cho cầu thủ Huỳnh Như (CLB TPHCM 1).

Giải thưởng Quả bóng Bạc nữ Việt Nam 2021 cho cầu thủ Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội 1) và cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TPHCM 1) nhận giải Quả bóng Đồng.

Năm nay, Giải thưởng Quả bóng vàng không trao giải cho cầu thủ trẻ và Ban tổ chức đã giao lưu cùng hai cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã (bóng đá nữ) và Nha Gia Hưng (futsal nam).

Bên cạnh những hạng mục gồm Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc, Quả bóng Đồng dành cho các cầu thủ nam, nữ và futsal, Ban tổ chức đã tôn vinh các huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia Việt Nam, Phạm Minh Giang, đội tuyển Futsal Việt Nam.

Vì lý do công việc, hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo không thể góp mặt tại buổi lễ trao giải thưởng.

Đọc thêm