Nguyên nhân bé trai bị 'bố dượng hờ' đánh đập dã man

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho rằng cháu A hay nói dối và nhớ lại mâu thuẫn giữa mình với bố ruột bé nên Nam đã chửi mắng, đánh và quăng bé xuống nền nhà.
Nam đánh đập con riêng của "vợ hờ" tàn nhẫn.
Nam đánh đập con riêng của "vợ hờ" tàn nhẫn.

Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi Hành hạ người khác.

Nạn nhân bị đánh là cháu B.N.P.A (5 tuổi, con riêng “vợ hờ” của Nam).

Theo điều tra, Lê Hoài Nam hiện chung sống như vợ chồng với chị N.H.T (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và cháu B.N.P.A tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Khoảng 20h ngày 3/8, sau khi đã uống rượu, Nam cho rằng bé P.A hay nói dối mình và nhớ lại mâu thuẫn giữa Nam với cha của cháu nên đã chửi mắng, đe dọa bé. Nam dùng tay, chân đánh liên tiếp nhiều cái vào người cháu A, thậm chí còn nhấc bổng cháu P.A lên cao rồi ném xuống nền nhà (nơi có 1 tấm nệm mỏng) gây nguy hiểm tính mạng và sức khỏe của bé P.A.

Chỉ đến khi “vợ hờ” chạy lại ôm P.A thì Nam mới dừng lại.

Toàn bộ hành vi phạm tội của Nam đã được camera ghi lại. Ngay trong tối ngày 3/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) đã xác minh vụ việc và triệu tập Lê Hoài Nam để điều tra làm rõ hành vi Hành hạ người khác.

Đọc thêm