Nguyên nhân nào khiến 5 người tử vong trong vụ cháy ở tập thể Kim Liên?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra trong đêm, nhà cơi nới dạng ống, nhỏ và bí, làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng...
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội mới có thông tin sơ bộ về vụ cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Theo đó, 1h18 hôm nay, 21/4, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tiếp cận hiện trường vụ cháy, xác định cháy xảy ra tại tầng 1 nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa).

Nhà có 2 tầng, 1 tum, tổng diện tích khoảng 65m2, có lối thoát hiểm trên tum (tầng 1 diện tích khoảng 33m2, tầng 2 diện tích khoảng 20m2, tầng 3 khoảng 10m2).

Thời điểm xảy cháy, trong nhà có 7 người sinh sống. 2 người (gồm anh Bùi Ngọc L và cháu Bùi Quang H, con trai anh L) đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh bằng lối thoát hiểm trên tum, được cảnh sát cứu hộ xuống vị trí an toàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức chữa cháy, đến 1h23 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 4 nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân (cháu Bùi Gia H, con trai của anh L) còn dấu hiệu hô hấp, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh pôn cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra trong đêm, nhà cơi nới dạng ống, nhỏ và bí, làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.

Nạn nhân tử vong đều là các thành viên trong cùng một gia đình, gồm: bà Đoàn Thị M (sinh năm - SN 1948, chủ hộ, mẹ đẻ anh Bùi Ngọc L); chị Đỗ Mai H SN 1985; vợ anh Bùi Ngọc L), anh Bùi Ngọc Kh (SN 1985, con trai bà M), cháu Bùi Nam Ph (SN 2012, con trai anh L). Hai người may mắn thoát nạn là anh Bùi Ngọc L (con trai bà M) và cháu Bùi Quang H, (con trai anh L).

Đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm