Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói về các biện pháp trừng phạt chống Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên minh châu Âu không có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt phòng ngừa đối với Nga, nhưng sẵn sàng hành động trong trường hợp có cuộc tấn công giả định nhằm vào Ukraine.
Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Đối ngoại và Chính sách An ninh Josep Borrel. Ảnh: EPA-EFE
Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Đối ngoại và Chính sách An ninh Josep Borrel. Ảnh: EPA-EFE

Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrel nói với Ủy ban đối ngoại của Nghị viện châu Âu.

Ông nói: “Không ai nói về các biện pháp trừng phạt phòng ngừa. "Sẽ không có các biện pháp trừng phạt ngăn chặn. <…> Chúng tôi đang thảo luận về những việc cần làm trong trường hợp có điều gì đó xảy ra, để nếu có điều gì đó xảy ra, không để mất hai tuần thảo luận giữa chúng tôi."

"Sẵn sàng hành động không có nghĩa là phải hành động trước khi cần thiết", nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói thêm.

Theo lời của ông, Liên minh châu Âu đang "thúc đẩy Ukraine thực hiện các cải cách về hệ thống chính trị, về tư pháp, về nhiều vấn đề để làm cho đất nước "kiên cường hơn trước áp lực từ bên ngoài" và nói thêm rằng việc thực hiện những cải cách đó sẽ làm cho Ukraine "dân chủ hơn, thịnh vượng hơn".

Đọc thêm