Nhà sách Tiến Thọ vẫn kinh doanh dù chưa bảo đảm PCCC: Cơ sở tại đường Láng đổi tên thành 'Nhà sách 832'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Báo PLVN phản ánh về việc một số cơ sở của Nhà sách Tiến Thọ trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân (TP Hà Nội) dù chưa bảo đảm quy định về PCCC nhưng vẫn mở cửa kinh doanh, bán hàng.
Tại địa chỉ 832 - 834 đường Láng, Nhà sách Tiến Thọ đã đổi tên thành “Nhà sách 832” (Ảnh: Gia Hải)
Tại địa chỉ 832 - 834 đường Láng, Nhà sách Tiến Thọ đã đổi tên thành “Nhà sách 832” (Ảnh: Gia Hải)

Trưa 26/12/2023, cơ sở Nhà sách Tiến Thọ tại 36 Xuân Thủy (Cầu Giấy) vẫn hoạt động, người ra vào tấp nập.

Tại địa chỉ số 832 - 834 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), nơi từng trưng biển Nhà sách Tiến Thọ, đã đổi tên thành “Nhà sách 832”.

Tuy nhiên, tại hoá đơn bán hàng vào lúc 9h42 của cơ sở kinh doanh này vẫn ghi rõ: “Nhà sách Tiến Thọ… hotline: 18004819”, phía cuối hoá đơn có hình ảnh mã QR với nội dung: “Quý khách vui lòng quét mã QR code để đánh giá chất lượng dịch vụ của Nhà sách Tiến Thọ”.

Một cán bộ UBND phường Láng Thượng cho hay: “Nhà sách Tiến Thọ đó mới đổi tên thành “Nhà sách 832”, nhưng chỉ đổi tên thôi, còn về hình thức, mặt hàng kinh doanh vẫn không đổi”. Cũng theo vị cán bộ này, cơ sở kinh doanh “Nhà sách 832” tại địa chỉ 832 - 834 đường Láng cũng không đủ điều kiện về PCCC.

“Tuy nhiên, thẩm quyền quản lý về PCCC với “Nhà sách 832” thuộc Công an quận, do đó phường sẽ tham mưu, kiến nghị Công an quận xử lý theo quy định”, vị cán bộ này thông tin.

Về phía quận Đống Đa, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND quận cho biết sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Từ góc độ pháp lý, LS Nguyễn Thị Trang (Đoàn LS TP Hà Nội), bày tỏ quan điểm: “Các cơ sở của Nhà sách Tiến Thọ phải tuân thủ các quy định PCCC trong Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Việc không đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn mở cửa để kinh doanh là trái quy định, cần xử lý ngăn chặn ngay”.

Đọc thêm