Tham dự lễ khai mạc có ông Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thu Mai – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà.
Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách mời quốc tế, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và các đại biểu đến tham dự khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025. |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu tham dự chương trình. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025 là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của biển trời; lan tỏa giá trị văn hóa địa phương; kết nối cộng đồng, kết nối quốc tế; thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và tiếp tục xây dựng thương hiệu tỉnh Khánh Hòa”. Ông cũng cho biết trong dịp hè năm nay, tỉnh sẽ triển khai chuỗi sự kiện đặc sắc mang đậm màu sắc văn hóa biển, góp phần tạo không khí sôi động, thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước, quốc tế.
Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai mạc. |
Điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nha Trang Say Hi”, được dàn dựng công phu, chia làm ba phần: “Sắc màu biển cả”, “Vũ điệu ánh sáng” và “Nhịp điệu sóng biển”. Các tiết mục kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc hiện đại, nghệ thuật dân gian và công nghệ trình chiếu ánh sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần hội nhập mà vẫn đậm đà bản sắc địa phương. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Đức Phúc, Lyly, Phạm Anh Khoa, Anh Tú… càng làm tăng sức hút cho chương trình.
Với chủ đề “Say Hi”, tạm dịch là “Xin chào”, lễ hội năm nay không đơn thuần là một hoạt động quảng bá du lịch, mà còn là một thông điệp thân thiện, thể hiện tinh thần sẵn sàng hội nhập, mở rộng hợp tác, phát triển bền vững của Nha Trang – Khánh Hòa. Đây cũng là cơ hội để thành phố biển này khẳng định vị thế là điểm đến năng động, cởi mở và đổi mới trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.
Theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025 sẽ kéo dài đến hết tháng 6, với gần 40 hoạt động lớn nhỏ trên địa bàn TP. Nha Trang và các địa phương lân cận. Ngoài các chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng, lễ hội còn có nhiều giải đấu thể thao chuyên nghiệp như Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế Cúp Yến sào Sanest, giải golf Vinpearl Amateur Open, đua xe địa hình Victory Challenge 2025, bơi biển Sea Star lần thứ 2… Bên cạnh đó là các sự kiện văn hóa truyền thống như Lễ hội Tháp Bà Ponagar, Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Yến sào… góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa bản địa trong phát triển du lịch.
Đại nhạc hội “Nha Trang Say Hi” thu hút đông đảo khán giả. |
Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 11,8 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 60.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư hạ tầng du lịch và xây dựng sản phẩm mới, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại và mang bản sắc riêng.
“Nha Trang Say Hi” không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn khẳng định vị thế của Nha Trang – Khánh Hòa là một điểm đến năng động, hội nhập và thân thiện. Trong bối cảnh ngành du lịch cả nước đang từng bước phục hồi và chuyển mình mạnh mẽ, sự chủ động của Khánh Hòa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa – du lịch quy mô và bài bản là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững. “Say Hi” – lời chào từ thành phố biển – không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng kết nối và vươn ra xa hơn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.