Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ với 438 nhạc công, nghệ sĩ biểu diễn

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trong loạt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 hứa hẹn các tiết mục hoành tráng phục vụ nhân dân Thủ đô và cả nước tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 diễn ra ở phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Đ.Hiếu
Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 diễn ra ở phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Đ.Hiếu

Chiều 4.7, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông tin tổng quan các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022) và chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) cho biết, các hoạt động kỷ niệm nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng cảnh sát nhân dân, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng cảnh sát nhân dân, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc” trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an cho biết, ngoài các hoạt động hội thao chuyên môn, các hoạt động về nguồn… Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an thông báo một số hoạt động trọng tâm từ nay đến hết tháng 7.2022 như: Tổ chức khánh thành tượng đài Cảnh sát giao thông và Phòng cháy, chữa cháy tại thành phố Hà Nội; Tổ chức đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát nhân dân báo công, về nguồn, tham quan các khu di tích; tuần lễ kịch công an nhân dân tại Hà Nội; Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022…

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (đứng) và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: V.D

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (đứng) và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: V.D

Trong đó, chương trình nhạc hội nhằm tăng cường giao lưu văn hoá âm nhạc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, đất nước, con người, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN +.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, hoạt động văn hoá tinh thần, lan toả hình ảnh tốt đẹp, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Cảnh sát Việt Nam đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Theo kế hoạch, nhạc hội diễn ra trong hai ngày 9 và 10.7 tới tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với sự tham gia của 8 đoàn nhạc gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei và đoàn nhạc của Bộ Công an, đoàn nhạc của Bộ Quốc phòng, với 438 nhạc công.

Đây là lễ hội đường phố có quy mô lớn dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô và du khách nước ngoài.

Từ 17h ngày 10-7, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ tiếp tục diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đến 19h30, 300 cán bộ chiến sĩ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục biểu diễn màn trống hội, tạo không khí sôi nổi trước khi vào chương trình hòa nhạc.

Đoàn nhạc cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) trình diễn ở Nhạc hội cảnh sát thế giới được tổ chức tại TP.HCM năm 2015 - Ảnh: HỮU KHOA

Đoàn nhạc cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) trình diễn ở Nhạc hội cảnh sát thế giới được tổ chức tại TP.HCM năm 2015 - Ảnh: HỮU KHOA

Công an TP Hà Nội cũng đã xây dựng phương án bảo vệ, sẵn sàng triển khai lực lượng giải quyết, xử lý mọi tình huống để đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm tổ chức nhạc hội.

Ban tổ chức cũng sẽ cung cấp nước uống miễn phí cho người dân, du khách đến xem và cổ vũ chương trình.

Ngoài ra, để kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an còn tổ chức nhiều hoạt động, chương trình khác như khánh thành tượng đài Cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội. Tổ chức Tuần lễ kịch công an nhân dân tại Hà Nội phục vụ cán bộ chiến sĩ, gia đình cán bộ chiến sĩ và nhân dân…