Nhân chứng đau xót kể về vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút, tiếng nổ lách tách từ ngôi nhà số 24 Thành Công (Hà Đông, Hà Nội), hàng xóm lo sợ hô hoán nhau tới hiện trường tham gia cứu nạn...

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CAHN
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CAHN

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy, bà Nguyễn Thị Tý kể lại: "Tôi ở cách đó khoảng 7 nhà, khoảng 7h30 sáng tôi lên giặt quần áo trên tầng 2 thì thấy khói nghi ngút rồi lửa bốc ra kèm theo là tiếng lửa cháy lách tách do chập điện, rồi mùi khét. Khi đó tôi hô hoán mọi người đến cứu. Lửa bùng lên to, mọi người có mang bình chữa cháy đến những không thể dập được. Nhìn cảnh đó thì tôi thấy sợ, lo lắng và rất thương xót ".

Bà Nguyễn Thị Tý hàng xóm

Bà Nguyễn Thị Tý hàng xóm

Bà Trần Thị Ngân, một người dân khác cho biết, bà tới hiện trường vào khoảng 7h45, chứng kiến lửa cháy to và khói bốc ra tận ngoài đường lớn. "Tôi nghe mọi người kể lại là cháy do bếp gas từ tầng 1 rồi cháy lan lên làm 4 người chết. Thương tâm quá. Từ trường hợp này, gia đình tôi cũng rút kinh nghiệm cẩn thận hơn", bà Ngân nói.

Theo người dân lân cận, nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi và 3 cháu của bà. Thường ngày, bà chỉ ở trong nhà với các cháu, hàng xóm ít tiếp xúc.

Hiện trường đám cháy được phong tỏa.

Hiện trường đám cháy được phong tỏa.

Như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng 7h40 hôm nay, 13/5, tại căn nhà 3,5 tầng, ở số nhà 24, phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Chủ hộ là vợ chồng anh N.Q.M (sinh năm 1980) và chị N.T.H. (sinh năm 1984). Thông tin ban đầu, đám cháy phát sinh từ tầng 1 ngôi nhà.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an phường cùng bảo vệ dân phố, Dân phòng và các hộ dân lân cận huy động bình chữa cháy, công cụ của các hộ dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Hỏa hoạn đã làm 4 người tử vong, gồm bà N.T.X (sinh năm 1956), mẹ đẻ của anh N.Q.M và 3 người con của vợ chồng anh M là các cháu N.M.P (sinh năm 2013); N.Q.M.Đ (sinh năm 2015) và N.Q.M.H (sinh năm 2019).

Anh N.Q.M bị bỏng 2 tay, đã được đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị.

Đồ dùng gia đình gồm tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế... và 1 xe máy bị lửa hủy hoại.

Thời điểm xảy ra cháy, vợ anh M (là nhân viên y tế) đang đi làm.

Đọc thêm