Nhận diện đối tượng cầm đầu nhóm xâm chiếm, ngăn cản người dân sử dụng đất ở Lâm Hà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an huyện Lâm Hà, công an xã Tân Văn chủ động tăng cường nắm hình hình, bám sát địa bàn, nhận diện đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xúi giục, kích động trong vụ nhóm đối tượng ngụ tại thị trấn Đinh Văn thường xuyên xâm chiếm ngăn cản người dân thôn Tân Hiệp sử dụng đất để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết xử lý các vi phạm (nếu có) theo đúng pháp luật...
Hình minh hoạ.
Hình minh hoạ.

UBND tỉnh Lâm Đồng mới có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, công an tỉnh, UBND các huyện về việc xử lý một số vấn đề an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai từ đó nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất... Các đơn vị chức năng cần tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình phát sinh và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai…; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để vi phạm, xâm chiếm đất đai, tài sản hợp pháp của người dân, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm…

Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Lâm Hà, công an xã Tân Văn chủ động tăng cường công tác nắm hình hình, bám sát địa bàn, nhận diện đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xúi giục, kích động trong vụ nhóm đối tượng ngụ tại thị trấn Đinh Văn thường xuyên xâm chiếm ngăn cản người dân thôn Tân Hiệp sử dụng đất để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết xử lý các vi phạm (nếu có) theo đúng pháp luật.

Trước đó, tại thôn Tân Hiệp (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) xuất hiện một nhóm đối tượng lợi dụng chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, thường xuyên lấy danh nghĩa người dân tộc thiểu số để đòi lại đất cũ. Nhóm người này còn xâm chiếm đất đai, tài sản, xây dựng nhà ở trái phép; đe dọa, ngăn cản người dân sử dụng đất hợp pháp. Nhóm đối tượng trú tại thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà).

Đọc thêm