Tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở Bình Định: Xử lý không có vùng cấm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Việc vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra, tồn tại nhiều năm chưa được kiểm tra, xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân nhưng UBND cấp huyện, cấp xã chưa kiên quyết xử lý hoặc xử lý không triệt để”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết.
Tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra nhiều nhất là ở TP Quy Nhơn.
Tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra nhiều nhất là ở TP Quy Nhơn.

Chiều 8/6, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đối với vấn đề lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, tính từ trước đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh phát hiện 14.257 trường hợp lấn, chiếm đất đai, trong đó đã xử lý 6.945 trường hợp (tỷ lệ 48,71%), còn 7.313 trường hợp chưa xử lý.

Tình trạng nói trên diễn ra nhiều nhất là ở TP Quy Nhơn với 5.074 trường hợp, đã xử lý 2.712 trường hợp (tỷ lệ 53,45%), còn 2.362 trường hợp; huyện Tuy Phước 3.293 trường hợp, đã xử lý 1.266 trường hợp (tỷ lệ 38,45%), còn 2.027 trường hợp; huyện Tây Sơn 2.410 trường hợp, đã xử lý 2.135 trường hợp (tỷ lệ 88,59%), còn 275 trường hợp…

Theo ông Hoàng, tình trạng vi phạm về lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép có trường hợp kéo dài nhiều năm, việc xử lý vi phạm của chính quyền địa phương chưa quyết liệt và hiệu quả; số vụ việc được phát hiện và xử lý vi phạm chưa đạt 50% nên không có tác dụng răn đe.

“Việc vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra, tồn tại nhiều năm chưa được kiểm tra, xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân nhưng UBND cấp huyện, cấp xã chưa kiên quyết xử lý hoặc xử lý không triệt để. Một số trường hợp không ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình, do vậy nên công trình vi phạm trật tự xây dựng vẫn tồn tại kéo dài trong nhiều năm”, ông Hoàng cho biết.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Nói về nguyên nhân của tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, công chức cấp xã chưa nắm vững quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai nên nhiều trường hợp xử lý không đúng quy định của pháp luật, tạo kẽ hở để người dân xây dựng hoàn thành công trình, khó khăn trong công tác cưỡng chế tháo dỡ.

Trong khi đó, UBND cấp huyện chưa quyết liệt trong việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình; chưa kiên quyết trong công tác chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các công trình vi phạm về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và lấn, chiếm đất đai.

“UBND cấp huyện chưa lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tốt, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn (quản lý xây dựng, quản lý đất đai) và phối hợp với UBND cấp xã để kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm”, ông Hoàng nói.

Nhiều ngôi nhà đồ sộ xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn.

Nhiều ngôi nhà đồ sộ xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn, chiếm đất đai xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện tốt các quy định trong công tác trật tự xây dựng, quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung ra quân xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai; phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa, xử lý ngay khi phát hiện vi phạm, gắn trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Tôi yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, thực hiện nghiêm minh, kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không được dung túng, bao che cho bất kỳ trường hợp nào”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Đọc thêm