Hai quan chức Ukraine từ chức chưa công bố lý do

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai quan chức cấp cao của Ukraine cùng đệ đơn từ chức lên Verkhovna Rada (Quốc hội của Ukraine) trước khi Verkhovna Rada bắt đầu xem xét vấn đề cải tổ chính phủ trong phiên họp hôm nay (3/11). Hiện lý do chưa được công bố
Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Liubchenko. Ảnh: Ukrinform
Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Liubchenko. Ảnh: Ukrinform

Ukrinform đưa tin, Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Liubchenko đã đệ đơn từ chức, ông Taras Melnychuk, đại diện của chính phủ tại Verkhovna Rada (Quốc hội của Ukraine), đã viết điều này trên Telegram.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrii Taran. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrii Taran. Ảnh: Reuters

"Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Ukraine Oleksii Liubchenko đã gửi đơn lên Verkhovna Rada với yêu cầu chấp nhận đơn từ chức của ông", ông Melnychuk viết.

Verkhovna Rada đã bổ nhiệm ông Liubchenko làm Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại và nông nghiệp của Ukraine vào ngày 20/5 năm nay.

Hôm nay (3/11), Verkhovna Rada sẽ bắt đầu xem xét vấn đề cải tổ Chính phủ. Phiên họp dự kiến đến ngày 4/11.

Cùng ngày, đại diện chính phủ tại Quốc hội, ông Taras Melnychuk cũng cho biết trên kênh Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrii Taran đã đệ trình đơn từ chức.

Reuters đã không thể liên hệ với ông Taran để đưa ra bình luận. Ông Melnychuk không nói rõ lý do từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.