Nhân viên cây xăng bị thảm sát

(PLO) -Đi vào cây xăng đổ xăng, người dân gọi không thấy nhân viên bán hàng đâu. Đi tìm thì phát hiện nhân viên nữ đã chết gục với nhiều vết thương…
Nhân viên cây xăng bị thảm sát
Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện chị N.T.T.H (SN 1979, trú tại phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) là nhân viên Cửa hàng Xăng dầu số 24 (trên QL 3 đoạn qua xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) nằm chết trong vũng máu trong phòng ngủ tại cửa hàng xăng dầu vào lúc 7h sáng ngày 27/11.
Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời gian trên, có hai người vào cửa hàng để mua xăng. Tại đây họ không thấy nhân viên bán hàng của cây xăng đâu nên đã đi vòng ra phía sau thì thấy vết máu và phát hiện nữ nhân viên đã tử vong trong tình trạng nhiều thương tích trên giường trong phòng ngủ của cửa hàng xăng dầu này. 
Hiện trường xảy ra án mạng thương tâm.
 Hiện trường xảy ra án mạng thương tâm.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, người dân đã điện báo cơ quan công an huyện Hòa An và Công an tỉnh Cao Bằng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.
Tại hiện trường phát hiện cửa đằng sau cây xăng bị phá, nạn nhân chết với một số vết thương dẫn đến mất máu. Tại cửa hàng khi kiểm tra thì phát hiện đã mất một số tiền. Theo nhận định của cơ quan chức năng, rất có thể đây là vụ giết người, cướp của.
Được biết, tại cây xăng này có 3 nhân viên, chia làm 2 ca trực, ban ngày có 2 người trực, ban đêm có 1 người trực. 
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm