Nhân viên gây sự, chủ nhà bị ốp mìn trả thù

(PLO) - Bị nghi ngờ dàn dựng vụ trộm cắp xe máy, Nguyễn Hữu Phúc (SN 1980, ngụ phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội) nảy sinh ý định trả thù. Phúc rủ bạn ốp mìn tự chế trước cửa chủ nhà nơi đối thủ làm thuê. 
Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, vào tháng 12/2014, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989, ngụ phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội) đến nhà Phúc chơi. Chủ nhà mượn xe máy của Tùng đi có việc, sau đó đã trả khóa. 

Đến khi ra về, Tùng phát hiện mất xe, nghi ngờ Phúc dàn dựng vụ trộm. Bốn ngày sau, Tùng hẹn Phúc ra quán nước ở cổng Bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên) nói chuyện bồi thường chiếc xe trên. Tại đây, Phúc bị nhóm của Tùng đánh.

Bực tức, Phúc bàn với bạn là Từ Anh Tuấn (SN 1979, ngụ quận Long Biên, Hà Nội) lên kế hoạch trả thù. Khi Tuấn “đề xuất” dùng dao kiếm, Phúc nói “có gan thì ốp thẳng mìn vào nhà nó”.

Bạn của Phúc là Đinh Công Tuân (SN 1992, ngụ Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái) mang thuốc nổ từ quê xuống. Ngày 16/2/2015, Phúc bảo Tuấn đi mua ống nhựa và diêm để chế tạo mìn. Phúc bảo đồng bọn khoảng tầm 2, 3h sáng đem mìn đến đặt trước cửa nhà anh Nguyễn Minh Thắng (SN 1968, ngụ phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để trả thù việc đàn em của anh ta đã đánh mình trước đó.

Dặn xong, Phúc đi về quê ở Bắc Ninh. Còn Tuân và Tuấn theo lời Phúc đem mìn đi đặt và gọi điện cho Phúc để Phúc hướng dẫn cách châm mìn. Sau đó cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Tuy nhiên may mắn là que hương không cháy, quả mìn không phát nổ. Sáng hôm sau, anh Thắng phát hiện quả mìn được đặt trước cửa nhà mình nên mang đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 14/9/2016, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án trên. Phúc nhận hết mọi việc do bản thân sắp đặt. Phúc khai không nghĩ nổ mìn gây hậu quả chết người mà chỉ nhằm “cảnh cáo” nhân viên của anh Thắng. Bị hại cho rằng không quen biết gì với các bị cáo. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc 16 năm tù, Từ Anh Tuấn và Đinh Công Tuân cùng lĩnh án 15 năm tù về tội Giết người. Sau đó, cả ba kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 26/6/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối hận, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, phạm tội chưa gây thiệt hại. HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm. Từ đó tuyên phạt Phúc 10 năm tù, Tuấn và Tuân cùng nhận mức án 8 năm tù.

Đọc thêm