Nhân viên sân bay Nội Bài trả lại hàng trăm triệu đồng cho hành khách

Lực lượng an ninh hàng không Nội Bài mới xác minh và trả lại hơn 6.500 USD cho hành khách bỏ quên. Trước đó, một nữ nhân viên xe đẩy Nội Bài cũng trả lại tài sản trị giá hơn 750 triệu đồng cho khách...
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, nhân viên xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, đã trả lại tài sản trị giá hơn 750 triệu đồng cho hành khách bỏ quên.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, nhân viên xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, đã trả lại tài sản trị giá hơn 750 triệu đồng cho hành khách bỏ quên.

Sáng 27/8, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tiếp nhận khai báo của 1 hành khách quốc tịch Việt Nam, hiện sinh sống tại Lousiana - Mỹ, về việc người này bỏ quên 1 ví cầm tay màu đen hiệu PRADA bên trong có 6.500 USD, 1 dây chuyền kim loại màu vàng và một số giấy tờ cá nhân trên xe đẩy hành lý trước quầy thủ tục đảo C - Tầng 3 - Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài.

Qua hình ảnh ghi lại từ hệ thống camera giám sát an ninh, anh Ngô Văn Cảnh - Nhân viên tổ camera giám sát thuộc Đội An ninh cơ động phát hiện tài sản trên được 1 hành khách nam nhặt được và đang giữ. Lực lượng An ninh cơ động nhanh chóng tiến hành thu giữ lại tài sản từ người này và bàn giao đầy đủ cho chủ tài sản theo quy định.

Trước đó, ngày 18/8, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh – Nhân viên xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, Cảng HKQT Nội Bài, bàn giao cho bộ phận chức năng một ba lô hành khách bỏ quên tại Nhà ga hành khách T1. Qua kiểm tra, tài sản bỏ quên trong ba lô trên gồm 25 ngàn USD, 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị khác.

Lực lượng An ninh cơ động đã nhanh chóng liên lạc được với chủ tài sản, tiến hành bàn giao cho chủ tài sản trong sự vui mừng và vô cùng cảm kích.

Thống kê từ Tổng công ty Cảng hàng không VIệt Nam, trung bình mỗi tháng, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài có trên 20 gương người tốt việc tốt được biểu dương, ghi danh.

Đọc thêm