'Nhanh như tranh cổ động thời Covid-19'

(PLVN) - Sở dĩ nói vậy vì, chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục vài ba ngày, nhưng số lượng tranh hưởng ứng lời mời sáng tác để cổ động, tuyên truyền về Phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VH-TT&DL đã lên tới con số hơn 100 tác phẩm. 
'Nhanh như tranh cổ động thời Covid-19'

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục Văn hóa cơ sở đã gửi thư tới các họa sĩ giàu kinh nghiệm mời tham gia sáng tác tranh cổ động với nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian dành cho các họa sĩ khá ngắn, từ ngày 10/3 thư mời mới được gửi đi và kết thúc nhận tranh vào ngày 15/3.

Tuy vậy, chỉ trong vài ngày, Ban Tổ chức đã nhận được 103 bức tranh tham gia của 23 họa sĩ. Những thông điệp khúc triết, rõ ràng đã được các họa sĩ chuyển tải đến công chúng với mong muốn chung tay, góp phần đẩy lùi đại dịch.

Theo Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương, các họa sĩ được mời tham gia sáng tác lần này đều là những họa sĩ có kinh nghiệm trong sáng tác tranh cổ động. Tất cả đều hào hứng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong bối cảnh khá đặc biệt hiện nay.

Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 14 tác phẩm có chất lượng để tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức ấn hành 4 mẫu tranh, 1.000 đĩa tranh gửi về các tỉnh, thành phố, quận huyện trong cả nước, đặc biệt gửi về các xã, phường của các trung tâm đô thị lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để tuyên truyền tại cơ sở. 

Tranh cổ động của các tác giả từ trên xuống (trái sang): Hà Quốc Minh (Hòa Bình); Lưu Yên Thế (Hà Nội); Lưu Yên Thế (Hà Nội); Nguyễn Duy Thành (Hà Nội); Đỗ Như Điềm (Thái Bình)
 Tranh cổ động của các tác giả từ trên xuống (trái sang): Hà Quốc Minh (Hòa Bình); Lưu Yên Thế (Hà Nội); Lưu Yên Thế (Hà Nội); Nguyễn Duy Thành (Hà Nội); Đỗ Như Điềm (Thái Bình)

Họa sĩ Lưu Yên Thế (Hà Nội) tham gia cuộc vận động với hai bức tranh cổ động chuyển tải những thông điệp gần gũi, thiết thực: “Sốt, ho, khó thở, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám, chữa bệnh” và “Đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả”.

Cả hai tác phẩm này đều được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về hiệu quả tuyên truyền cũng như chất lượng nghệ thuật. Ông cho biết tham gia cuộc sáng tác tranh cổ động lần này với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của một công dân, một họa sĩ khi đứng trước vấn đề thời sự toàn cầu.

“Khác với nhiều cuộc thi sáng tác tranh cổ động trước đây, chúng tôi tham gia với tâm thế là người dự thi, cố gắng để đoạt được giải thưởng, tâm lý thắng - thua khá rõ ràng. Nhưng ở cuộc vận động sáng tác lần này thì khác, không có hơn thua mà cao nhất là trách nhiệm, là phát huy khả năng sáng tạo của họa sĩ, dồn tất cả tâm sức để có thể cho ra đời những tác phẩm tranh cổ động có tiếng nói thuyết phục nhất đối với người dân”, họa sĩ Lưu Yên Thế chia sẻ.

Đọc thêm