Nhật Bản khởi công xây dựng siêu máy tính mạnh hơn 1.000 lần so với những cỗ máy nhanh nhất hiện nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhật Bản vừa công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng siêu máy tính "zeta-class" đầu tiên trên thế giới vào năm tới. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, nó sẽ nhanh hơn 1.000 lần so với các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.
Siêu máy tính được đặt tại Trung tâm Khoa học tính toán RIKEN ở Kobe, Hyogo. (Ảnh: Livescience)
Siêu máy tính được đặt tại Trung tâm Khoa học tính toán RIKEN ở Kobe, Hyogo. (Ảnh: Livescience)

Cỗ máy siêu mạnh này, có thể tiêu tốn hơn 750 triệu USD để xây dựng, sẽ giúp Nhật Bản duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Dự kiến, siêu máy tính này sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2030.

Theo Livescience, kế hoạch về cỗ máy mới - được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) công bố lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 8 - tiết lộ rằng siêu máy tính này có thể đạt tốc độ ở quy mô zetaFLOPS, một điều chưa từng đạt được trước đây.

Floating-point operations per second (FLOPS) được sử dụng để đo tốc độ máy tính có thể giải quyết vấn đề - trong đó một phép toán dấu phẩy động là một phép tính đơn lẻ. Một siêu máy tính có tốc độ 1 zetaFLOPS có thể thực hiện một tỷ tỷ (1 theo sau là 21 số 0) phép tính mỗi giây. Các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay mới chỉ vượt qua rào cản exaFLOPS, nghĩa là chúng có thể thực hiện hơn một triệu tỷ (1 theo sau là 18 số 0) phép tính mỗi giây.

Siêu máy tính mới này, hiện đang được gọi là "Fugaku Next", sẽ được xây dựng bởi các công ty Nhật Bản RIKEN và Fujitsu.

Theo trang tin tức máy tính Tom's Hardware, để cho phép khả năng tương thích chéo giữa Fugaku và Fugaku Next, Fugaku Next có thể sẽ sử dụng các linh kiện do Fujitsu thiết kế. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít thông tin về các thành phần sẽ được trang bị vào cỗ máy được đề xuất.

Một trong những thách thức lớn nhất mà các kỹ sư sẽ phải đối mặt trong việc xây dựng siêu máy tính mới là tìm cách để nó hoạt động hiệu quả.

Vào năm 2023, các chuyên gia máy tính đã dự đoán rằng một cỗ máy zeta-class được chế tạo bằng công nghệ siêu máy tính hiện tại sẽ yêu cầu năng lượng tương đương với sản lượng của 21 nhà máy điện hạt nhân.

MEXT đã dành khoảng 4,2 tỷ yên (29 triệu USD) cho năm đầu tiên của dự án nhưng có thể phân bổ tới 110 tỷ yên (761 triệu USD) trong suốt dự án, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Đọc thêm