Nhật hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới sau 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/1 (giờ địa phương), Nhật hoàng Naruhito có bài phát biểu năm mới và chào hỏi người dân lần đầu tiên trong 3 năm tại Cung điện Hoàng gia, trong bối cảnh nước này nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19.
Nhật hoàng Naruhito (trái), Hoàng hậu Masako, cùng Thái Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko chào người dân đầu năm mới, ngày 2/1.
Nhật hoàng Naruhito (trái), Hoàng hậu Masako, cùng Thái Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko chào người dân đầu năm mới, ngày 2/1.

"Sự lây lan của virus corona đã gây khó khăn cho tất cả mọi người, nhưng tôi rất vui mừng được chào đón mọi người trở lại", Nhật hoàng Naruhito nói trước đám đông tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo.

Theo Japan Today, ông hy vọng một năm mới bình an và tốt lành với mọi người. Đồng thời, ông cũng cầu nguyện hạnh phúc sẽ đến với người dân Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới.

Tham gia sự kiện có các thành viên hoàng gia: Hoàng hậu Masako (59 tuổi), Thái Thượng hoàng Akihito (89 tuổi), Thái hậu Michiko (88 tuổi) và Công chúa Aiko (21 tuổi).

Khoảng 9.600 người được lựa chọn bằng hình thức rút thăm, để tham dự sự kiện năm mới tại Cung điện Hoàng gia, Reuters đưa tin.

Từ khi đại dịch xuất hiện, Nhật Bản ghi nhận 30 triệu ca mắc và gần 60.000 trường hợp tử vong.

Đọc thêm