Nhật tử hình toàn bộ thành viên giáo phái rải khí độc sarin

(PLO) - Nhật Bản ngày 26/7 đã thi hành án tử hình đối với 6 thành viên còn lại thuộc giáo phái đã gây ra vụ rải khí độc sarin chết người xảy ra tại tàu điện ngầm ở Tokyo năm 1995.
Truyền hình Nhật đưa tin về vụ tử hình thủ lĩnh giáo phái Aum Shinrikyo.
Truyền hình Nhật đưa tin về vụ tử hình thủ lĩnh giáo phái Aum Shinrikyo.

AFP dẫn thông tin từ đài NHK và một số hãng truyền thông khác của Nhật cho biết toàn bộ 6 thành viên còn lại của giáo phái Aum Shinrikyo đã bị kết án tử hình đã phải trả án vào sáng 26/7. 

Vụ thi hành án tử đối với những người nói trên diễn ra sau khi thủ lĩnh của giáo phái là tên Shoko Asahara và 6 đối tượng khác trong cùng giáo phái hôm 6/7 cũng đã bị tử hình.

Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào ngày 20/3/1995. Tại thời điểm đó, 5 thành viên của giáo phái AUM mang theo nhiều túi nhựa chứa chất độc thần kinh sarin đã chia nhau lên các tàu điện ngầm ở Tokyo.

Nhóm thủ phạm chọc thủng túi rồi bỏ đi, để lại hàng nghìn người quằn quại trong đau đớn, tạo ra cảnh tượng thương tâm như thời chiến tranh.

Tổng cộng đã có 13 người thiệt mạng và hơn 6.200 người khác bị thương trong vụ việc. Vụ tấn công đã gây chấn động dư luận toàn thế giới bởi Nhật khi đó được mệnh danh là một quốc gia an toàn, thanh bình nhất trên thế giới. Tên Asahara bị bắt từ tháng 5/1995, chỉ 2 tháng sau vụ tấn công.

Tới nay người ta vẫn chưa rõ động cơ thực sự của vụ tấn công kinh hoàng này. Giáo phái hiện đã đổi tên thành Aleph, tuyên bố không còn coi Asahara là thủ lĩnh từ năm 2000. Tuy nhiên, nhóm này không bị cấm hoạt động.

Đọc thêm