Nhảy khỏi xe tránh tàu hỏa, bé trai bị ô tô đâm chết

(PLO) - Thấy tàu hỏa sắp đâm vào ô tô, anh Hiếu và em Tuấn cùng nhảy xuống xe để tránh tai nạn. Tuy nhiên, một chiếc ô tô khác mất lái đã chèn ngang qua người em Tuấn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 23/5, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú tại tổ dân phố 19, thị trấn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô BKS 37N – 4838 chở theo em Cao Anh Tuấn (14 tuổi, trú tại xóm 5, xã Gia Phố).

Khi đến địa phận xóm 3, xã Gia Phố, anh Hiếu rẽ trái vào đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc – Nam. Thấy tàu hỏa sắp đâm vào ô tô, anh Hiếu và em Tuấn cùng nhảy xuống xe để tránh tai nạn.

Tuy nhiên, một chiếc ô tô khác mất lái đã chèn ngang qua người Tuấn dẫn đến em này tử vong, chiếc ô tô bị tàu hỏa đâm hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch xã Gia Phố, huyện Hương Khê cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang qua đường sắt không có rào chắn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm