Nhiệm vụ càng lớn, càng phải đổi mới, sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2023, nhất là những chỉ tiêu ước chưa đạt kế hoạch và tạo đà thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đây là quyết tâm của Chính phủ được nêu lên tại Phiên họp thường kỳ tháng 11/2023.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn đúng 13 ngày nữa hết năm 2023. Liệu những chỉ tiêu chưa đạt rồi có đạt? Chắc chắn nhiều khó khăn, bởi khối lượng công việc rất lớn. Ví dụ như khối lượng giải ngân, mục tiêu giải ngân cho được 95%.

Về đầu tư công, Chính phủ yêu cầu quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu bảo đảm hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung thúc đẩy công tác đầu tư, xây dựng, thi công các tuyến đường giao thông, nhất là tuyến cao tốc đi qua địa phận các tỉnh, thành và các dự án được Chính phủ giao.

Phải xác định, thi công các tuyến đường giao thông đang là một “mặt trận” để thúc đẩy tăng trưởng. Cả nước từ Bắc và Nam đã và đang như một “đại công trường”. Nói về công trình giao thông, chúng ta không thể không tiếc, không chỉ ở quy hoạch mà cả ở vấn đề “cái khó bó cái khôn”.

Xin nêu một số ví dụ. Ngày 9/12, khi khảo sát công trường thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thủ tướng đã đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam tới tận đất Mũi. Ví dụ thứ hai, giai đoạn tiếp theo, tùy thuộc vào điều kiện nguồn lực sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh 12 tuyến cao tốc hiện đang khai thác theo quy mô quy hoạch. Có thể thấy, một số đoạn cao tốc đã có chưa hoàn chỉnh theo tiêu chí, làm hạn chế năng lực và chưa đạt các yêu cầu, góp phần làm giảm chi phí logistics hàng hóa.

Những ngày cuối năm, đất nước đang tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ lớn. Có thể thấy ở lĩnh vực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu nhằm phục hồi nhanh tăng trưởng kinh tế; ở nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia...

Không phải chỉ là việc của những ngày còn lại, nhưng tại Phiên họp thường kỳ tháng 11, Chính phủ nêu lên việc phải tập trung rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách để khơi thông, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; kịp thời phát hiện các bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc trong các quy định pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Chính phủ cũng nêu lên nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhiệm vụ lớn, khó khăn tuy nhiều, càng đòi hỏi đổi mới, sáng tạo với tinh thần nhất quán.

Đọc thêm