Nhiệt điện lớn nhất Đồng bằng Sông Hồng chính thức hoà đồng bộ lưới điện quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức hoà đồng bộ cùng lưới điện quốc gia từ  22h52’ ngày 12/5/2022.
Người lao động nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vui mừng khi tổ máy số 1 hòa lưới điện đồng bộ thành công
Người lao động nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vui mừng khi tổ máy số 1 hòa lưới điện đồng bộ thành công

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã tiến hành hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1 thành công. Đây là mốc quan trọng để dự án vận hành thương mại vào cuối năm nay.

Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án nhiệt điện lớn nhất Đồng Bằng Sông Hồng, có tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hằng năm nhà máy này sẽ cung cấp trên 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện Quốc gia.

Dự án này từng là một trong những dự án chậm tiến độ của ngành Công Thương, từng "chết lâm sàng" trong nhiều năm do liên quan vi phạm pháp luật và khó khăn về vốn. Sự kiện nhà máy hoà đồng bộ với lưới điện quốc gia bằng dầu có ý nghĩa quan trọng, chứng tỏ sự hồi sinh của nhà máy sau những nỗ lực vực dậy dự án của Chính phủ, Bộ Công thương và PVN.

Theo PVN, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của Dự án đạt hơn 93%; thiết kế đạt 99,9%, công tác mua sắm hoàn thành khoảng 97,32%; công tác chạy thử hoàn thành khoảng 40%; công tác thi công xây lắp hoàn thành khoảng 93,88%.

Hiện tại, luôn có khoảng 1.000- 1.200 kỹ sư, công nhân thi công trực tiếp tham gia tại Dự án.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch PVN, sau mốc hoà lưới điện Tổ máy số 1, khối lượng công việc rất lớn. Ông đề nghị các đơn vị liên quan nỗ lực đưa tổ máy phát điện bằng than vào ngày 16/6 tới và đưa dự án vào vận hành thương mại vào cuối năm theo kế hoạch đã đề ra.

Đọc thêm