Nhiều địa phương vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới từ 20/6

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/6 là thời điểm được nhiều địa phương lựa chọn để triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới.
Đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: T.T).

Đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: T.T).

Ngày 17/6, Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ vận hành thử nghiệm bộ máy hoạt động cấp xã mới. Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Hồ Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu, đã công bố các quyết định thành lập Ban trù bị chuẩn bị cho công tác vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới. Theo đó, Ban trù bị của 25 xã, phường được kiện toàn, trong đó lựa chọn 7 đơn vị để triển khai vận hành thử nghiệm giai đoạn đầu gồm: Phường Bạc Liêu, phường Giá Rai, xã Vĩnh Lợi, xã Hòa Bình, xã Phước Long, xã Hồng Dân, xã Long Điền.

Thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày 20/6. Các đơn vị còn lại sẽ triển khai từ ngày 24 đến 28/6. Việc vận hành chính thức toàn bộ mô hình được ấn định từ ngày 1/7, sau khi tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Cùng với nhiệm vụ vận hành, Ban trù bị còn được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự kiến phường Bạc Liêu và xã Phước Long sẽ tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 7 và hoàn tất đại hội cấp xã trong tháng 7/2025.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Bạc Liêu cũng đã triển khai cụ thể kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã sau sắp xếp. Ngoài việc tổ chức bộ máy, kế hoạch còn bao gồm vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hoạt động Trung tâm hành chính công; các thủ tục hành chính thường xuyên liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: T.T).

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: T.T).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh: “Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về xây dựng mô hình chính quyền hai cấp, tiến tới hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu.

Đến ngày 1/7, cấp huyện sẽ không còn tồn tại, cấp xã sẽ đi vào vận hành thực tế. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng yêu cầu Ban trù bị và các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chọn lựa trụ sở làm việc phù hợp, bố trí hợp lý các phòng ban, nơi ăn ở cho cán bộ, công chức. “Cần rà soát lại trang thiết bị, tận dụng cơ sở hiện có, hạn chế tối đa mua sắm mới, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu hạ tầng công nghệ, sẵn sàng cho môi trường làm việc số", ông Huỳnh Quốc Việt lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo sau khi hợp nhất tỉnh cần sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập như: Ban Quản lý dự án, Trung tâm Y tế, các trung tâm trực thuộc sở ngành… Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời hỗ trợ trang thiết bị cho các địa phương, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

“Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương. Đây là tiền đề để Bạc Liêu cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới toàn diện trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng vừa ban hành Kế hoạch số 346-KH/TU về việc vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, hoạt động thử nghiệm sẽ diễn ra vào ngày 20/6, với điểm cầu trung tâm đặt tại xã Đông Lộc (đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Khánh Hợp, Nghi Thạch và Thịnh Trường của huyện Nghi Lộc). Từ điểm cầu này, chương trình sẽ được kết nối trực tuyến đến 129 xã, phường còn lại trên toàn tỉnh.

Nội dung vận hành thử nghiệm gồm: Diễn tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 để triển khai một số nội dung như: Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã. Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các nội dung khác cần thiết khi đi vào hoạt động mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, vận hành thử nghiệm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã với các nội dung gồm: Vận hành phần mềm Hệ thống quản lý văn bản (tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị) và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Vận hành việc tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính cơ bản của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; và các nội dung khác cần thiết cho hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Việc vận hành sẽ được kết nối trực tuyến với 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở hoàn thành vận hành thử nghiệm ở xã Đông Lộc, các xã, phường còn lại tổ chức các hoạt động vận hành thử nghiệm tại đơn vị mình trước khi chính thức đi vào hoạt động của cấp xã mới.

Mục đích vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu của các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong vận hành tổ chức hoạt động sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không gián đoạn công việc khi kết thúc hoạt động của cấp huyện...

Kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Đồng thời, trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã (mới) sau sắp xếp về những vấn đề cơ bản vận hành của mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp nhận thẩm quyền, phân định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền từ tỉnh xuống địa phương; Vận hành, kiểm tra kết nối, chạy thử hệ thống đường truyền qua Internet; xử lý văn bản qua hệ thống Ioffice để kịp thời nâng cấp, hoàn thiện...

Các xã, phường rút kinh nghiệm trong việc triển khai ngay một số công việc trước mắt khi đi vào hoạt động: Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của ban chấp hành, ban thường vụ; thành lập tổ chức cơ sở đảng, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc; kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 (xây dựng báo cáo chính trị, góp ý dự thảo văn kiện cấp trên...).

Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 130 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã và 11 phường; trong đó có 110 xã, 11 phường hình thành sau sắp xếp và 9 xã không thực hiện sắp xếp là: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh, Châu Bình.

Tổng số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và viên chức cấp huyện ở Nghệ An hiện có 12.721 người. Sau sắp xếp, bố trí được 7.800 người, còn dôi dư 3.530 người sẽ giải quyết trong 5 năm theo quy định.

Tại Lào Cai, ngay sáng 17/6, toàn bộ 48 đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đồng loạt bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuẩn bị cho ngày chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025.

Tại phường Lào Cai, đơn vị mới được sáp nhập từ 6 phường, xã cũ gồm Duyên Hải, Cốc Lếu, Kim Tân, Lào Cai, Vạn Hòa và Bản Phiệt, không khí làm việc trong ngày đầu vận hành thử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. UBND phường đã bố trí cán bộ trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở phường Kim Tân để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như hộ tịch, đất đai, bảo hiểm, lao động, người có công...


Quá trình thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Lào Cai diễn ra trơn tru, không gây gián đoạn dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân

Quá trình thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Lào Cai diễn ra trơn tru, không gây gián đoạn dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân

Phường đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là công tác tập huấn chuyên sâu cho cán bộ công chức về kỹ năng xử lý hồ sơ điện tử, phân cấp, ủy quyền trong mô hình mới. Nhờ đó, quá trình thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra trơn tru, không gây gián đoạn dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Anh Nguyễn Tiến Dũng (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) cho biết: “Trước kia làm thủ tục phải chạy qua nhiều nơi, giờ chỉ cần đến một điểm là giải quyết được tất cả. Cán bộ nhiệt tình, gần gũi, không gây phiền hà. Tôi tin mô hình mới sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân”.

Còn tại xã Hợp Thành, đơn vị được sáp nhập từ xã Tả Phời và xã Hợp Thành cũ, ngày đầu vận hành thử cũng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp của cán bộ, công chức. Từ sáng sớm, các cán bộ đã có mặt đầy đủ để tiếp nhận, xử lý hồ sơ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Bà Nguyễn Thị Bằng, người dân địa phương đến làm thủ tục công chứng, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với cách làm việc trong ngày đầu vận hành thử. Thủ tục giải quyết nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn kỹ lưỡng, không để dân phải chờ đợi”.

Không khí buổi đầu vận hành tại xã Hợp Thành diễn ra khẩn trương, bài bản, nghiêm túc. Cán bộ, công chức đều có mặt từ sớm để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Không khí buổi đầu vận hành tại xã Hợp Thành diễn ra khẩn trương, bài bản, nghiêm túc. Cán bộ, công chức đều có mặt từ sớm để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Theo ông Lại Thái Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành cho biết, việc vận hành thử giúp kiểm tra tính thông suốt của bộ máy, hoàn thiện quy trình điều hành, xử lý hồ sơ hành chính. “Mô hình chính quyền mới phải vừa tinh gọn, hiệu quả, vừa đảm bảo tiếp cận gần dân, phục vụ nhân dân tốt nhất. Vận hành thử nhưng thực ra là làm thật để đến ngày 1/7, mọi thứ vận hành trơn tru”, ông Kiên nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đảm bảo nhân lực và phần mềm vận hành hành chính công, xã Hợp Thành cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ về trụ sở, chức năng và cán bộ mới. Đồng thời, tận dụng cơ sở vật chất hiện có để tiết kiệm chi phí và phục vụ nhân dân chu đáo, hiệu quả.

Việc vận hành thử nghiệm đồng loạt mô hình chính quyền cấp xã, phường mới là bước tổng duyệt quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Lào Cai trong công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ngày đầu thử nghiệm đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ công chức. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lào Cai bước đầu khẳng định tiềm năng nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Từ ngày 1/7/2025, các xã, phường mới sẽ chính thức vận hành bộ máy chính quyền theo mô hình mới. Với những kết quả tích cực từ ngày đầu thử nghiệm, Lào Cai đang cho thấy sự chủ động, vững vàng trên hành trình kiến tạo chính quyền gần dân, vì dân.

Ngày 17/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai vận hành thử nghiệm hoạt động cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các xã, phường mới sau sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị có sự tham dự của ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc của Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XIII); ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; các đại biểu Trung ương và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu cấp xã mới, với sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng, HĐND, UBND tỉnh, đại diện Thường trực cấp ủy, chính quyền cơ sở, các phòng, ban chuyên môn và cán bộ chủ chốt các đơn vị hành chính mới.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu cấp xã mới (Ảnh: BTH).

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 166 điểm cầu cấp xã mới (Ảnh: BTH).

Theo Nghị quyết số 1686 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua ngày 16/6/2025, toàn tỉnh có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường; trong đó có 126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và 21 xã giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.

Hội nghị triển khai vận hành thử nghiệm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần này chọn phường Hạc Thành làm mô hình điểm. Các đại biểu ở điểm cầu Tỉnh ủy và 165 điểm cầu cấp xã mới sẽ theo dõi điểm cầu phường Hạc Thành thực hiện diễn tập Đảng ủy phường Hạc Thành vận hành tổ chức Hội nghị quyết định thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và thành lập đảng bộ (chi bộ) cơ quan hành chính của phường.

Toàn cảnh hội nghị UBND phường Hạc Thành (Ảnh: BTH).

Toàn cảnh hội nghị UBND phường Hạc Thành (Ảnh: BTH).

HĐND phường Hạc Thành vận hành tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện các bước quy trình, nội dung công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của HĐND, UBND phường; UBND phường Hạc Thành vận hành tổ chức phiên họp (đầu tiên) của UBND phường để xem xét, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình công tác của UBND và các nội dung có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: “Việc vận hành thử nghiệm hoạt động của cấp ủy, HĐND, UBND các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp là bước đi quan trọng đầu tiên, nhằm kiểm tra tính khả thi, tính đồng bộ và hiệu quả của việc vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới. Đồng thời, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp cũng như khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, truyền hình trực tuyến, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc... của bộ máy mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTH).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTH).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng cho rằng, đây chính là cơ hội rất tốt cán bộ chủ chốt cấp xã mới được trải nghiệm các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị mới, vì hiện nay, có 56/166 Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND cấp xã và 69/166 Chủ tịch UBND xã, phường mới, chưa từng giữ chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp xã.

Việc vận hành thử nghiệm nhằm phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện; hướng tới triển khai chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Đọc thêm