Nhiều địa phương yêu cầu tổ chức khai giảng ngắn gọn, không thả bóng bay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương yêu cầu các trường tổ chức Lễ Khai giảng ngắn gọn, trang trọng, tạo ấn tượng tốt, không thả bóng bay...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang thống nhất thời gian tổ chức khai giảng trên địa bàn toàn tỉnh vào 7h30 ngày 5/9. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn (không quá 45 phút), nhưng trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực sự là Ngày hội khai trường và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sở cũng chỉ đạo lãnh đạo các nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới ngắn gọn, không quá 15 phút, không đọc báo cáo dài dòng về tình hình hoạt động của nhà trường để bảo đảm sức khỏe của học sinh. Riêng đối với bậc học mầm non, việc xây dựng kịch bản và tổ chức Ngày hội đến trường của bé thực hiện theo đúng hướng dẫn "Kịch bản lễ hội ở trường mầm non"; các cơ sở giáo dục phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình từ đón đến trả trẻ sau Lễ khai giảng...

Các trường ở Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng vào lúc 8h ngày 5/9. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra không quá 35 phút, gồm 2 phần lễ và hội. Sở GD&ĐT yêu cầu lễ khai giảng năm học 2023-2024 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Sở GD&ĐT Bình Thuận đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo các yêu cầu về công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường (không thả bóng bay, hạn chế sử dụng chai nhựa, ống hút nhựa,...). Nội dung chương trình buổi lễ ngắn gọn, tươi vui, thân thiện, tôn vinh văn hóa học đường, tạo không khí của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, nhằm cổ vũ, động viên toàn thể đội ngũ tự tin, phấn khởi, đồng tâm bước vào năm học mới.

Đồng thời các đơn vị, cơ sở trường học thực hiện công khai, niêm yết các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu”. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý sai phạm (nếu có)

Cũng tổ chức lễ khai giảng bắt đầu từ 7h30 ngày 5/9, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu khai giảng tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tổ chức tiết kiệm, đảm bảo phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học.

Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp gồm phần "lễ” và phần “hội", phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và tâm lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Chương trình phần “lễ” khai giảng ngắn gọn, trang trọng, phần “hội” được tổ chức tiết kiệm, đảm bảo phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học, mang tính giáo dục cao.

Tương tự các địa phương khác như Vĩnh Phúc, Bình Định, Hải Dương, Kon Tum... thống nhất lễ khai giảng ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, thiết thực, có ý nghĩa và tuyệt đối an toàn.

Trước đó Hà NộiTP HCM cũng ban hành công văn hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức khai giảng quá 60 phút, không bắt học sinh mua đồng phục mới.

Lễ khai giảng tại TP HCM khai giảng không quá 45 phút. Các trường phổ thông phải đảm bảo 100% học sinh tham dự Lễ Khai giảng. Với trường không đủ điều kiện thì phải đảm bảo 100% học sinh đầu cấp và cuối cấp tham dự phần Lễ, nhưng phải đảm bảo 100% học sinh được tham dự phần Hội chào đón năm học mới sau phần Lễ.