Nhiều diện tích trồng keo trái phép trên đất lâm nghiệp bị cưỡng chế sau phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Đoàn cưỡng chế đã thu dọn 5,5ha keo được trồng trên đất lâm nghiệp tại khu vực Khe Ka Cật và Vùng Kình (thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Động thái này được thực hiện sau khi Báo Pháp luật Việt Nam vào cuộc phản ánh.
Đoàn cưỡng chế của UBND xã Kim Hóa tiến hành nhổ bỏ nhiều diện tích trồng keo trái phép trên đất lâm nghiệp.

Trong 2 ngày 21-22/5, đoàn liên ngành của UBND xã Kim Hóa đã tổ chức cưỡng chế, thu dọn 5,5ha diện tích keo trồng trái phép trên đất lâm nghiệp (gồm luồng phát dây leo cây bụi 3,4 ha; lấn chiếm đất lâm nghiệp 2,1 ha). Đây là khu vực rừng tự nhiên do UBND xã Kim Hóa tạm thời quản lý, nhưng người dân tự ý phát luồng, dọn thực bì, lấn chiếm trái phép để trồng keo.

Theo báo cáo của Kiểm lâm và UBND xã Kim Hóa, hiện đã nhổ bỏ toàn bộ diện tích trồng keo trái phép.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Kim Hóa đã phát thông báo đề nghị người dân tự ý trồng keo trái phép trên diện tích nói trên phải phá bỏ, trả lại hiện trạng ban đầu của đất rừng. Tuy nhiên vẫn không có người đến nhận nên UBND xã thành lập đoàn cưỡng chế để tiến hành nhổ bỏ toàn bộ diện tích vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tránh các trường hợp vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Liên quan đến vụ việc, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, UBND huyện Tuyên Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1998, trú ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) về hành vi phá rừng trái pháp luật 1.890m², tại tiểu khu 24B (lô 5, khoảnh 2) để trồng keo.

Số keo trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị đoàn cưỡng chế nhổ bỏ, thu dọn.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng tịch thu phương tiện vi phạm hành chính…, buộc người vi phạm phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng trên diện tích bị phá bằng cây bản địa.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí trồng lại rừng do người vi phạm tự chi trả.

Tiếp đó ngày 16/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Đinh Tiến Dũng đã có văn bản đề nghị UBND xã Kim Hoá tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn sau khi xuất hiện tình trạng người dân phá rừng, phát dọn thực bì trái phép để trồng keo trên đất lâm nghiệp.

Theo báo của Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá, lấn chiếm trái phép tại xã Kim Hóa là 1.890m2.

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh tình trạng phá rừng, phát dọn thực bì, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để trồng keo tại địa bàn xã Kim Hóa, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa Mai Văn Minh đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa xem xét tính chất vụ việc và phân tích, xác định trách nhiệm của chủ rừng, cá nhân liên quan (nếu có), đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định.

Đọc thêm