Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(PLVN) - Hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên, nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc đã, đang và sắp diễn ra tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Học viên nữ Học viện An ninh nhân dân tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Học viện An ninh Nhân dân
Học viên nữ Học viện An ninh nhân dân tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Học viện An ninh Nhân dân

Diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) là một trong những sự kiện chính trị rất quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, nổi bật là lễ diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh Điện Biên vào sáng 7/5/2024. Đây được coi là nội dung cốt lõi, nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên.

Buổi lễ diễu binh, diễu hành sẽ có sự tham gia của lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng đứng trên sân, tới tổng cộng hơn 12.000 người.

Điểm nhấn đặc sắc của Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đến là phần trình diễn của khối diễu binh (4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc), cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật.

Chương trình còn tái hiện công phu một phần lịch sử qua hình ảnh những chiếc xe đạp thồ - “binh chủng” đặc biệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ...

Lễ hội “Về miền Hoa Ban"

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" và lễ hội Hoa Ban năm 2024 đã và đang diễn ra là sự kiện văn hóa mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Điểm nhấn của lễ hội hoa ban năm nay là show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA” tái hiện huyền tích lịch sử bằng các vũ điệu dân gian độc đáo, văn hóa dân gian của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên.

Các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 được tổ chức từ tháng 1 - 5/2024, diễn ra tập trung từ ngày 13 - 18/3/2024, tại các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, trọng tâm tại thành phố Điện Biên Phủ.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội gồm: Cuộc thi ảnh “Lung linh miền Hoa Ban”; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái và Nghệ thuật Khèn Mông; Không gian văn hóa vùng cao; Hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống; Hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao; Hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian; Hoạt động du lịch.

Ngoài ra, còn các hoạt động khác đến nay đã được tổ chức như: Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ IX và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ IV năm 2024; Lễ hội Hoa Anh Đào; Hội chọi Bò huyện Điện Biên Đông; Hội xuân, Hội chọi Dê và Hội thi Biểu diễn khèn Mông truyền thống huyện Tủa Chùa lần thứ III…

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 5/5/2024 tại 5 điểm cầu: Hà Nội, TP HCM, Kon Tum, Thanh Hoá và Điện Biên; trong đó Điện Biên sẽ là điểm cầu chính.

Đây là chương trình có ý nghĩa lịch sử trọng đại, góp phần tuyên truyền tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, tạo sức mạnh, động lực, cổ vũ nhân dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ cầu truyền hình, chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn pháo hoa chào mừng cũng được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện.

Chương trình nghệ thuật Xiếc “Sống mãi với Điện Biên”

Chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Điện Biên” sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc của các tài năng nghệ thuật xiếc. Chương trình sẽ tái hiện hoạt cảnh về chiến thắng chấn động địa cầu bằng ngôn ngữ xiếc và âm nhạc, dàn dựng sân khấu thành một sa bàn lớn, toàn cảnh về chiến thắng Điện Biên, các hoạt cảnh về trận chiến cam go và hào hùng của các chiến sĩ Điện Biên.

Chương trình còn có sự tham dự của một số Anh hùng lực lượng vũ trang đến giao lưu với khán giả, trong đó có Anh hùng La Văn Cầu.

Dự kiến, chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Điện Biên” diễn ra trong các ngày 4,5,11 và 12/5 tại Rạp Xiếc Trung ương (số 67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhiều triển lãm nghệ thuật đặc sắc

Bộ Văn hóa, Thể thao Và Du lịch mới ban hành tổ chức triển lãm nghệ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào tháng 5/2024.

Triển lãm sẽ giới thiệu từ 70 đến 90 tác phẩm đặc sắc thuộc các loại hình hội họa, đồ họa, điêu khắc về đề tài Chiến thắng Điện Biên phủ; các sự kiện lịch sử, con người góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và những thành tựu đổi mới của đất nước.

Khai mạc ngày 4/3, triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên” là hoạt động ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng hào hùng trên mảnh đất Điện Biên. Triển lãm gồm 3 nội dung chính: góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; vì một Điện Biên phát triển; Điện Biên - điểm hẹn của tương lai.

Tại Nghệ An, triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” đây là hoạt động phối hợp giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với Bảo tàng tỉnh Nghệ An và nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tri ân tới những cống hiến vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” của thiếu nhi Thủ đô

Ngày 15/3 vừa qua, Thành đoàn, Hội Đồng Đội TP Hà Nội và trường Lê Duẩn phối hợp tổ chức mô hình điểm Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tại trường Tiểu học Phú Thượng và phát động đợt sinh hoạt lịch sử tại 100% các liên đội khối tiểu học toàn TP Hà Nội.

Thông qua mô hình điểm Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” được tổ chức với hình thức sân khấu hóa. Qua 3 phần thi gồm: phần thi chào hỏi “Âm vang Điện Biên”; phần thi kiến thức “Theo bước chân những người anh hùng”; phần thi tài năng “Điện Biên - Thiên sử vàng”. Các phần thi là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết về lịch sử kháng chiến chống Pháp của toàn dân tộc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ; về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dịp này, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP phát động 7 tuần thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các buổi sinh hoạt Chi đội, Sao nhi đồng theo chủ điểm gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

Các cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật, văn học...

Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay" được Bộ Giáo dục và Đạo tạo phát động trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi là thiếu niên, nhi đồng đủ 6 tuổi đến 15 tuổi.

Tác phẩm tham dự sẽ tập trung vào một số nội dung như: tái hiện Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); ca ngợi Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử của Điện Biên; thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về những đổi thay của Điện Biên hôm nay.

Dịp này, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Sinh viên với khát vọng non sông".

Tác phẩm dự thi là những video clip ngắn (dạng shorts, reels, clip TikTok…); các ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số (infographic, poster…) tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học đối với thế hệ trẻ hiện nay.

Đối tượng dự thi là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước; có thể tham gia tư cách cá nhân hoặc theo nhóm tập thể (tối đa 3 người). Không hạn chế về số người tham gia và số lượng bài dự thi.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Điện Biên và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Theo đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đọc thêm