Nhiều khu vực có mưa lớn vào ngày mai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dự báo, đêm nay và ngày mai (4/1), khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (3/1) ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa.

Dự báo đêm nay ngày mai (4/1), khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Ngoài ra, đơn vị này cũng dự báo từ ngày 5-7/1, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện tại, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc giật cấp 7.

Dự báo đêm nay và ngày mai (4/1), Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên trong đêm 3/1 và ngày 4/1, ở phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo đêm 4/1 và ngày 5/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi cao 12-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.