Nhiều kiot chợ Ba Đồn cửa đóng then cài ngừng kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau hàng loạt kiot ở chợ Đồng Hới đóng cửa, đến lượt nhiều kiot tại chợ Ba Đồn (TX. Ba Đồn, Quảng Bình) cũng cửa đóng then cài, ngừng kinh doanh.
Nhiều kiot tại chợ Ba Đồn (TX. Ba Đồn) cửa đóng then cài, ngừng kinh doanh chưa rõ nguyên nhân.
Nhiều kiot tại chợ Ba Đồn (TX. Ba Đồn) cửa đóng then cài, ngừng kinh doanh chưa rõ nguyên nhân.

Đi một vòng cùng cán bộ Ban quản lý chợ Ba Đồn (TX. Ba Đồn, Quảng Bình), chúng tôi nhận thấy nhiều kiot đóng cửa, ngừng kinh doanh. Hỏi một số tiểu thương gần đó đều e ngại trước thông tin về việc cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa.

Cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa.

Cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa.

Biết có người về tìm hiểu, nhiều tiểu thương vây kín để giải bày: Trước đây chúng tôi kinh doanh có giấy tờ nhưng do năm ngoái mưa lũ nên chợ ngập, làm hư hỏng hàng hóa, hóa đơn chứng từ hóa đơn cũng bị dột, ướt, nên bên thuế thu lại. Sau đó bên thuế hướng dẫn cho chúng tôi kinh doanh theo thuế khoán, giờ nếu kiểm tra thì cho chúng tôi làm lại chứ giấy tờ bà con không còn.

“Bà con chúng tôi lấy hàng ngoài chợ đầu mối Đồng Xuân (Hà Nội) về bán lại, họ kinh doanh cũng theo thuế khoán nên không có hóa đơn để xuất. Vì thế, khi nghe tin có đoàn kiểm tra, bà con chúng tôi rất bất an nên không bình tâm để buôn bán”, bà H.Th.B. (tiểu thương buôn bán tại chợ Ba Đồn) lo lắng.

Nhiều kiot ở Ba Đồn đóng cửa.

Nhiều kiot ở Ba Đồn đóng cửa.

Ông Đinh Bình Quân (Phó trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng TX. Ba Đồn) cho biết: Chợ Ba Đồn hiện có khoảng 700 kiot đang kinh doanh, nhưng hiện đã đóng cửa nghỉ buôn bán khoảng 20% trên tổng số kiot tiểu thương đăng ký.

Thực tế bà con tiểu thương không nói nhưng do tỉnh ra quân cao điểm để kiểm tra về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, hàng nhái…, đây là các mặt hàng sẽ bị “soi” trong đợt cao điểm này.

“Vì thế, chúng tôi cũng nhắc nhở tuyên truyền cho bà con, kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật, không tiếp buôn bán và hàng giả, hàng kém chất lượng, để giữ uy tín chợ truyền thống”, ông Quân chia sẻ.

Nhiều tiểu thương thừa nhận, hàng hóa của họ không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã nghỉ bán vì sợ bị phạt.

Nhiều tiểu thương thừa nhận, hàng hóa của họ không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã nghỉ bán vì sợ bị phạt.

“Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn khẳng định: Chúng tôi đã yêu cầu Ban quản lý các công trình công cộng TX. Ba Đồn báo cáo, xem có bao nhiêu kiot đóng cửa, ngừng kinh doanh, để có giải pháp tuyên tuyên cho bà con buôn bán các mặt hàng đúng quy định của pháp luật.

“Sắp tới các hộ kinh doanh sẽ kê khai theo doanh thu bán hàng thực tế, không thu theo thuế khoán nữa, doanh thu bán bao nhiêu thì Nhà nước thu bấy nhiêu. Đi cùng với hướng dẫn, chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền cho bà con buôn bán phải bảo đảm chất lượng hàng hóa để người tiêu dùng yên tâm, đây cũng là cách để nâng cao uy tín chợ truyền thống và thương hiệu cho chợ Ba Đồn”, ông Ninh nói về giải pháp.

Một số gian hàng vẫn mở bán nhưng tâm lý dè dặt, lo sợ bị kiểm tra.

Một số gian hàng vẫn mở bán nhưng tâm lý dè dặt, lo sợ bị kiểm tra.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, hàng trăm kiot kinh doanh tại chợ Đồng Hới bất ngờ đóng cửa, ngừng kinh doanh, khiến nhiều người dân và khách hàng thắc mắc.

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Phan Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Công thương (Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 2) đề nghị, bà con không nên nghe tin thất thiệt, kinh doanh phải đúng pháp luật, hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…, bà con cứ kinh doanh bình thường.

“Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ là kiểm tra rất rộng và nhiều lĩnh vực trên địa bàn cả nước. Hiện chúng tôi đang tập trung kiểm tra chủ yếu các sản phẩm như; mỹ phẩm, sữa, các hàng hóa liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh…”, ông Nam nói.

“Liên quan đến việc các tiểu thương “né” đoàn kiểm tra, đóng cửa nghỉ buôn bán, Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh phải tuyên truyền cho bà con hiểu đúng tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…, trên địa bàn”, ông Nam đề nghị.

Đọc thêm