Theo ghi nhận tại chợ Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), đã 3 ngày nay, hơn 50% gian hàng ở chợ này đều đóng cửa, ngừng kinh doanh, không khí mua bán trở nên trầm lắng khác thường, nhiều kiot đóng cửa. Một số tiểu thương buôn bán quần áo, giày dép, mỹ phẩm…, vẫn đến chợ nhưng không mở cửa kiot để bán hàng mà chỉ tụ tập nghe ngóng thông tin.
![]() |
Nhiều tiểu thương “né” đoàn kiểm tra, đóng cửa nghỉ buôn bán. |
Theo tìm hiểu, nguyên nhân các tiểu thương đóng cửa kiot tạm nghỉ bán hàng là do thông tin lan truyền dịp này các ban, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai đợt thanh tra, kiểm tra quy mô lớn nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh như; buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ; hàng nhái, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...
Thông tin này nhanh chóng lan nhanh trong giới tiểu thương, đặc biệt với những người kinh doanh hàng thời trang, mỹ phẩm, sữa, các hàng hóa liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng tiêu dùng…, là các lĩnh vực bị “soi kỹ” trong các đợt cao điểm này.
![]() |
Nhiều ki ốt kinh doanh tại chợ Đồng Hới đồng loạt đóng cửa. |
Bà Hoàng Thị Lành (kinh doanh ở chợ Đồng Hới) thừa nhận, hàng hóa bày bán trong gian hàng của bà đều không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, đều lấy từ nhiều chợ đầu mối lớn ở trong nước, ở đó cũng buôn bán không hóa đơn chứng từ, hàng hóa cũng không được kiểm soát chặt chẽ từ gốc.
Bà Lành cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa từ gốc, các mối bán sỉ, bán buôn lớn, những người bán hàng online và thậm chí những cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.
Ông Võ Quốc Thịnh (Trưởng ban Quản lý chợ Đồng Hới) nói thêm rằng: Tình trạng các tiểu thương đóng cửa hàng kinh doanh xảy ra trong nhiều ngày nay ở các chợ trên địa bàn thành phố, vì họ lo lắng trước thông tin kiểm tra hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa.
“Chúng tôi cũng nhắc nhở tiểu thương tuân thủ pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không nên quá lo lắng nếu hoạt động kinh doanh đúng pháp luật”, ông Thịnh nói.
![]() |
Chủ cơ sở tiêu huỷ bao bì, nhãn mác không đúng quy định. |
Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Phan Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Công thương (Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 2) đề nghị, bà con không nên nghe tin thất thiệt, kinh doanh phải đúng pháp luật, hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…, bà con cứ kinh doanh bình thường.
“Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ là kiểm tra rất rộng và nhiều lĩnh vực trên địa bàn cả nước. Hiện chúng tôi đang tập trung kiểm tra chủ yếu các sản phẩm như; mỹ phẩm, sữa, các hàng hóa liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh…”, ông Nam nói.
“Liên quan đến các tiểu thương “né” đoàn kiểm tra, đóng cửa nghỉ buôn bán, Ban quản lý các chợ phải tuyên truyền cho bà con hiểu đúng tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn”, ông Nam đề nghị.
Trao đổi với Pháp luật Việt Nam về nội dung trên, ông Phan Phong Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: UBND tỉnh đã có chỉ đạo chung, giao cho các ngành, lĩnh vực tham mưu, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề cụ thể, các ngành sẽ chủ động giải quyết trong quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật.
Có thể nói, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra trong đợt cao điểm này là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng và nâng cao uy tín của các chợ truyền thống.
Do đó, thay vì chọn cách đóng cửa "né" kiểm tra, bà con tiểu thương nên chủ động rà soát lại các mặt hàng đang kinh doanh, kiểm tra kỹ hóa đơn, nguồn gốc, nhãn mác…, nhằm bảo đảm tính lâu dài trong hoạt động kinh doanh của mình.