Nhiều lưu ý quan trọng để chuẩn bị cho học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5

(PLVN) - Trong lớp học, tất cả học sinh phải được bố trí hướng về phía bảng và bục giảng, không quay mặt vào nhau, không tổ chức thảo luận và học theo nhóm...
Nhiều lưu ý khi học sinh tiểu học tại TP HCM đi học trở lại từ ngày 11/5.
Nhiều lưu ý khi học sinh tiểu học tại TP HCM đi học trở lại từ ngày 11/5.

Theo văn bản vừa gửi trưởng phòng GD&ĐT 24 quận - huyện, Sở GD&ĐT TP HCM đã có một số lưu ý, hướng dẫn công tác tổ chức và đảm bảo an toàn, chuẩn bị đón học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5.

Theo đó, khi trường học hoạt động trở lại, các đơn vị không để phụ huynh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Tất cả học sinh sẽ được bố trí người đón và giao nhận tại cổng trường.

Các trường cần đảm bảo không tập trung học sinh toàn trường vào cùng thời điểm ở các khu vực công cộng như cổng trường, sân trường, khu rửa tay... Tất cả hoạt động giáo dục đều tổ chức trong phạm vi lớp học, không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông học sinh ở sân trường như: chào cờ, sinh hoạt, xếp hàng dưới sân...

Giờ ra chơi của học sinh chỉ được bố trí tối đa 20 phút, gồm các hoạt động nghỉ ngơi và đi vệ sinh, đảm bảo bố trí lệch ca, lệch giờ giữa các khối lớp. 

Trong lớp học, tất cả học sinh phải được bố trí hướng về phía bảng và bục giảng, không quay mặt vào nhau, không tổ chức thảo luận và học theo nhóm, đảm bảo khoảng cách phù hợp theo quy định, hạn chế việc di chuyển của học sinh trong lớp học.  

Trường học có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi và nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng (trước khi vào lớp, sau khi ra chơi và đi vệ sinh...), không dùng chung các đồ dùng cá nhân và kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý. 

Chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 của học sinh tiểu học sẽ được hoàn thành trước ngày 11/7/2020 với 10 tuần thực học. Trong đó, trường học dành 2 tuần đầu để hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, ôn tập các nội dung đã học trực tuyến và phụ đạo học sinh chưa tham gia học trực tuyến. Trong tuần lễ thứ ba, các trường củng cố, kiểm tra, đánh giá kết quả học trực tuyến, riêng học sinh hai khối 4 và 5 sẽ thực hiện kiểm tra giữa học kỳ 2.

Thời gian tổng kết và kết thúc năm học sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/7. Hiệu trưởng các trường tiểu học được chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi học sinh. 

Để đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7, Sở GD&ĐT TP lưu ý các trường kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, tăng cường giao nhiệm vụ thực hành, luyện tập cho học sinh tại nhà.

Trường học ưu tiên bố trí thời khóa biểu cho các môn học trong chương trình chính khóa, riêng các môn tiếng Anh và tin học sẽ được bố trí thời khóa biểu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh và điều kiện dạy học thực tế tại đơn vị.

Đọc thêm