Nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn

(PLO) - Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại không còn căng thẳng như những năm trước đây, không có đường dây tụ điểm phức tạp. Đó là kết quả ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chống buôn lậu, đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Thời gian này, tình hình hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra nhỏ lẻ, nhưng vẫn tiềm ẩn dấu hiệu phức tạp. Về phương thức thủ đoạn, địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn lậu hết sức tinh vi. Các đối tượng chủ yếu vẫn lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi hiểm trở để mang vác hàng hóa theo các đường mòn biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Hàng hóa khi được mang qua các đường mòn, các đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Với những thủ đoạn tinh vi, nên hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra, mặc dù chỉ là manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, ngăn chặn. 

Đ/c Thiếu tá Triệu Trung Kiên - Phó đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Với địa bàn biên giới kéo dài, có nhiều cửa khẩu, nhiều đường mòn lối mở dễ dàng cho các đối tượng buôn lậu lợi dụng hoạt động, thuê cư dân biên giới tham gia vận chuyển hàng lậu, vì vậy hàng lậu, hàng giả, hàng cấm vẫn lén lút được đưa vào nước ta. Nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, cả hàng cấm đã được phát hiện, bắt giữ kịp thời cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm luôn được các đơn vị nghiêm túc thực hiện, kiên quyết không để hình thành tụ điểm, đường dây buôn lậu gây phức tạp, bức xúc trên địa bàn...”

Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ xe vận chuyển hàng lậu
Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ xe vận chuyển hàng lậu

Dưới sự chỉ đạo sát sao, sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chống buôn lậu đã góp phần tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong việc đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại.

Năm 2017, Các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt 409 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 25,7 tỷ đồng và gần 1 triệu USD; 240 chai dầu gội, dầu xả; 147 điện thoại di động; trên 20.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật; 8.700 viên thuốc viagra; 7.000 bao bì bột ngọt; trên 8.200 bao thuốc lá. Đã khởi tố 14 vụ 14 bị can về tội buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Xử phạt hành chính 52 vụ 65 đối tượng với số tiền trên 1 tỷ đồng. 

Sự phối hợp chặt chẽ và và thông tin kịp thời giữa các lực lượng chống buôn lậu đã phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng bộ trong phát hiện bắt giữ, ngăn chặn hoạt động buôn lậu. Phòng cảnh sát kinh tế, Công an các địa bàn biên giới thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cư dân biên giới không tiếp tay cho hàng lậu, tổ chức ký cam kết, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Tuy nhiên tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và số người ngoại tỉnh khác đến địa bàn tham gia vận chuyển hàng hóa qua biên giới vẫn đang diễn ra, gây khó khăn cho công tác chống buôn lậu.

Đường quốc lộ 1A nối liền Lạng Sơn với các tỉnh phía sau trung bình mỗi ngày có từ 8.000 đến 10.000 lượt phương tiện qua lại, các đối tượng lợi dung giao thông thuận tiện, xé lẻ hàng hóa gửi theo các xe khách, để lẫn theo xe hàng. Công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện rất khó. Lượng hàng hóa bị phát hiện thu giữ nhỏ lẻ.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp kiểm tra, xử lý hàng lậu
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp kiểm tra, xử lý hàng lậu

Đ/c Đại tá Vũ Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục đấu tranh làm giảm tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm trong những tháng cuối năm. Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 16/12/2017 đến hết 18/2/2018, các lực lượng nghiêm túc thực hiện đợt cao điểm, kiên quyết trước mọi hành vi vi phạm.

Năm 2017 qua đi với nhiều đổi thay trên mọi lĩnh vực, bước sang năm 2018, tỉnh biên giới Lạng Sơn vẫn trên đà phát triển mạnh mẽ với những nét đặc biệt của khu vực kinh tế cửa khẩu sôi động. Vì vậy sự phối hợp đồng bộ vào cuộc ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại của các lực lượng sẽ góp phần tạo môi trường lành mạnh cho nền kinh tế thị trường nội địa, tạo sức thu hút cạnh tranh, đầu tư vào phát triển giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương .

Đọc thêm