Nhiều tỉnh, thành ghi nhận học sinh mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Ninh Bình, Bắc Giang, TP HCM ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là học sinh, giáo viên.
Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang triển khai các biện pháp cấp bách nhằm truy vết, khoanh vùng để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang triển khai các biện pháp cấp bách nhằm truy vết, khoanh vùng để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Ngày 27/12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 136 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 giáo viên và 90 học sinh tại Trường Tiểu học Kim Đông (huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Đây là số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong số 136 trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 27/12, có 105 tại cộng đồng. Trong đó có 91 trường hợp tại trường Tiểu học Kim Đông (huyện Kim Sơn).

Trong khi đó, sau 2 tuần học trực tiếp, ngành giáo dục TP HCM ghi nhận 47 F0, bao gồm 40 học sinh, 7 giáo viên tại các trường học tại 15 quận, huyện trên địa bàn TP HCM.

“Tất cả học sinh phát hiện mắc COVID-19 đều được xử lý theo quy trình và thông báo về cho phụ huynh. Do đó, phụ huynh rất an tâm cho học sinh tiếp tục đến trường. Hiện việc học vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch, học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn đi học”, Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM cho biết.

Trước đó, ngày 25/12, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 61 ca mắc mới COVID-19, trong đó, 10 tại Trường THCS Thị trấn Vôi số 2 (huyện Lạng Giang).

Đọc thêm